Saigonchildren cải tạo trường tiểu học cho 70 học sinh xã nghèo Hậu Giang

Được xây dựng bởi Saigon Children's Charity cùng hỗ trợ từ chính quyền địa phương và nguồn quỹ tài trợ bởi Zwilling J.A. Henckels Vietnam, trường tiểu học Tân Phước Hưng 3 đã đi vào hoạt động tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trường. Ảnh: saigonchildren

Các đại biểu cắt băng khánh thành trường. Ảnh: saigonchildren

Ngày 2/7, tổ chức Saigon Children’s Charity (SCC) đã phối hợp với chính quyền địa phương huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng trường tiểu học Tân Phước Hưng 3.

Được biết, trường tiểu học Tân Phước Hưng 3 là một trong ba trường tiểu học thuộc xã Tân Phước Hưng, tỉnh Hậu Giang. Vì số lượng học sinh nhiều và tập trung rải rác, trường có 1 điểm chính ở ấp Mỹ Phú và 3 điểm lẻ ở các ấp khác. Ngôi trường điểm lẻ được chọn cho dự án xây mới thuộc ấp Phổ Đường với 3 phòng học có sức chứa khoảng 70 học sinh với độ tuổi từ 6 đến 10.

Tuy vậy, dãy trường 3 phòng học này đã được xây dựng từ lâu và trong tình trạng xuống cấp được che chắn tạm bợ. Trường cũng không có nhà vệ sinh để đáp ứng nhu cầu của các em. Với hiện trạng điều kiện học hành như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục cho các bé theo học ở đây.

Công trình được xây dựng trên khoảng đất trống thuộc điểm chính của trường. Ảnh: saigonchildren

Dự án xây dựng mới ngôi trường được tài trợ bởi công ty Zwilling J.A. Henckels Việt Nam (Zwilling Việt Nam) được xây dựng trên khoảng đất trống thuộc điểm chính của trường. Công trình xây dựng gồm có 3 phòng học, nhà vệ sinh và sân chơi, với tổng vốn thực hiện gần 2,2 tỷ đồng. Trong đó, Zwilling Việt Nam thông qua tổ chức SCC tài trợ 800 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách đối ứng của huyện.

Công trình góp phần giải quyết khó khăn về trường lớp tạm bợ, cải tạo môi trường giáo dục cho xã. Ngoài ra, trường còn được trang bị tủ đựng cặp, nón học sinh và các sơ sở vật chất mới như tivi màn hình lớn kết nối internet phục vụ cho việc học tập và giảng dạy.

Nhân dịp này, hơn 100 em học sinh của trường được nhà tài trợ trao tặng quà phục vụ năm học mới.

Tổ chức Saigon Children’s Charity được thành lập tại Anh Quốc vào năm 1992 và hoạt động chuyên biệt tại Việt nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục và có sự khởi đầu tốt hơn trong cuộc sống. Mọi hoạt động của tổ chức gắn liền với cam kết hỗ trợ trẻ em vượt qua những rào cản về kinh tế, địa lý, kiến thức và những khiếm khuyết để đến trường.

Là một trong những chương trình đầu tiên và lâu đời nhất của SCC, Xây trường và Phát triển Môi trường Học đường tập trung vào xây mới và cải tạo các trường mẫu giáo và trường tiểu học khắp các tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Chương trình đã mang tới môi trường học tập chất lượng cho trẻ em ở các vùng cần hỗ trợ nhất. Kể từ năm 1992, riêng hai chương trình Xây trường và Hỗ trợ Học bổng của SCC đã mang tới 192 trường học, 503 lớp học và hỗ trợ trên 36,800 học bổng cho trẻ em khó khăn tại Việt Nam.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, SCC đang tiến hành xây dựng ba công trình trường tiểu học Thạnh Hòa 2 (xã Thạnh Hòa), trường mẫu giáo Thạnh Hòa và trường tiểu học Hòa Mỹ 2 (xã Phụng Hiệp)./.

Mai Anh (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/saigonchildren-cai-tao-truong-tieu-hoc-cho-70-hoc-sinh-xa-ngheo-hau-giang-81479.html