Saigontourist, Saigon Times Group hợp tác quảng bá du lịch

(TBKTSG Online) - Đại diện Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và nhóm báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) ngày 24-6 đã ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam cho du khách trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam.

Mộng Bình Ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng giám đốc Saigontourist, phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá du lịch giữa Saigontourist và Saigon Times Group - Ảnh: Lê Toàn Ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng giám đốc Saigontourist, cho biết việc ký kết hợp tác giữa hai bên là một trong những sự kiện hợp tác mang tính chiến lược của thương hiệu tổng công ty. Theo thỏa thuận, Saigontourist, Saigon Times Group và các hãng hàng không quốc tế sẽ cùng hợp tác chuyển tải thông tin về du lịch, vui chơi giải trí tại Việt Nam nói chung và tại hệ thống của Saigontourist nói riêng thông qua các ấn phẩm bằng tiếng Anh của nhóm báo là Saigon Times Daily và Saigon Times Weekly. Những thông tin trên các ấn phẩm này sẽ được giới thiệu cho khách quốc tế đi trên các các chuyến bay quốc tế của Eva Air, United Airlines và Air France, vốn là những hãng hàng không có lượng chuyến bay quốc tế lớn đến và đi từ Việt Nam. Ông Trần Đình Vĩnh, Phó tổng biên tập của Saigon Times Group, nói rằng Saigontourist sẽ tài trợ đưa các ấn phẩm Saigon Times Daily và Saigon Times Weekly lên các hãng hàng không trên, nhằm cung cấp cho khách thông tin hữu ích về các tour du lịch, về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Theo đại diện lãnh đạo hai bên, đây là hợp tác có ý nghĩa, giúp tạo ra thêm kênh quảng bá các điểm du lịch Việt Nam cho du khách quốc tế, nhất là trong thời kỳ suy giảm kinh tế và dịch cúm A/H1N1 đang ảnh hưởng đến ngành du lịch toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Sự hợp tác này cũng sẽ tạo cầu nối giữa du khách với các nhà cung ứng dịch vụ du lịch tại Việt Nam. “Sự hợp tác ba bên với hoạt động thiết thực được thể hiện qua việc đưa Saigon Times Weekly và Saigon Times Daily lên các chuyến bay quốc tế là một đóng góp cho việc quảng bá hoạt động du lịch tại Việt Nam”, ông Vĩnh nói. Ông Thọ cũng chia sẻ rằng Saigontourist luôn dành ưu tiên cho công tác truyền thông quảng bá du lịch và dịch vụ, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của ngành du lịch - dịch vụ và đóng góp vào phát triển du lịch Việt Nam. Với mục đích góp phần quảng bá du lịch Việt Nam và tăng cường nhận diện thương hiệu Saigontourist đối với khách hàng, trong thời gian qua tổng công ty không ngừng tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm bổ sung các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới, tăng các giá trị cộng thêm, đưa ra các chính sách giá hợp lý, ông Thọ nói. Saigontourist được thành lập từ năm 1975, và đến nay đã trở thành tập đoàn kinh tế du lịch hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành, nhà hàng, vận chuyển, vui chơi giải trí, sân gôn, đào tạo du lịch… Saigontourist hiện đang quản lý trên 100 đơn vị, hệ thống hoạt động tại khắp các thành phố lớn trên cả nước và đang có kế hoạch mở rộng đầu tư khách sạn tại các nước như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp… Tổng công ty đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 20%, và hiện đang hợp tác với 300 đối tác tại nhiều thị trường trên thế giới.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thoisu/sukien/20392/