Salah bỏ ngỏ tương lai tại Liverpool sau chức vô địch Premier League

Tiền đạo Mohamed Salah thừa nhận anh chưa có bất cứ quyết định nào về tương lai sau khi cùng Liverpool lên ngôi tại Premier League.

"Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc là nhà vô địch Premier League. Không ai có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Mùa trước, chúng tôi đã lên ngôi tại Champions League còn năm nay, toàn đội nỗ lực để chinh phục Premier League. Tôi hạnh phúc khi giành được những danh hiệu cao quý này. Hãy cùng chờ đợi những gì sẽ xảy ra", Goal dẫn lời tiền đạo Liverpool.

Ngoài ra, Salah cũng tiết lộ nguyên nhân anh không còn ghi nhiều bàn thắng như những mùa giải trước.

 Salah bỏ ngỏ tương lai tại Liverpool. Ảnh: Getty.

Salah bỏ ngỏ tương lai tại Liverpool. Ảnh: Getty.

"Tôi vẫn là cầu thủ chạy cánh, chưa bao giờ thi đấu ở vị trí trung phong của đội bóng. Số lượng bàn thắng giữa các mùa giải cũng không chênh lệch quá nhiều. Mùa trước, tôi có 22 bàn, mùa này tôi đã có 19 pha lập công. Tuy nhiên, tôi không quá quan tâm đến những danh hiệu cá nhân, luôn ưu tiên cho những danh hiệu tập thể cùng đội bóng", tiền đạo người Ai Cập nói thêm.

Hiện tại, hợp đồng của Salah với Liverpool còn thời hạn đến tháng 6/2023. Có nhiều thông tin cho rằng Barca và Real Madrid đều muốn chiêu mộ cầu thủ 28 tuổi.

Từ khi chuyển đến Liverpool, Salah tiến bộ vượt bậc và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của Juergen Klopp. Anh cùng Sadio Mane và Roberto Firmino tạo thành tam tấu đáng xem bậc nhất châu Âu trong những mùa giải qua.

Từ khi chuyển tới Anfield, tiền đạo người Ai Cập có 73 bàn thắng, 27 kiến tạo cho Liverpool ở Premier League. Anh là cầu thủ thứ 4 của "Lữ đoàn đỏ" làm được điều này, sau Steven Gerrard, Robbie Fowler và Michael Owen.

Thậm chí, Salah vượt mặt các huyền thoại về tốc độ đạt được cột mốc này. Anh mất 104 trận đấu để làm được điều này, trong khi số trận của các huyền thoại lần lượt là 212, 158 và 148.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/salah-bo-ngo-tuong-lai-tai-liverpool-sau-chuc-vo-dich-premier-league-post1111377.html