Salah rực sáng, Liverpool tiến gần đến chức vô địch hơn bao giờ hết

5 trận liên tiếp không thắng Chelsea tại đấu trường Premier League, nhưng các cầu thủ Liverpool đã phá dớp vào đêm qua khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Điều đáng tiếc cho Chelsea là họ lại một lần nữa phải nhận trái đắng bởi người cũ.

Cả hai đội bước vào trận đấu này với một đội hình gần như mạnh nhất. Đáng chú ý, đội hình của Chelsea không có một trung phong thực thụ khi HLV Maurizio Sarri sử dụng Eden Hazard như một tiền đạo ảo.

Điều này cho thấy sự thận trọng của Sarri, khi ông ưu tiên cho nhiệm vụ phòng ngự. Và quả thật Chelsea đã chơi với đấu pháp phòng ngự phản công. Chỉ có điều, Ruben Loftus-Cheek và Callum Hudson Odoi được tin tưởng đá chính ngay từ đầu, nhưng đã không phối hợp ăn ý với Hazard.

Hazard tỏ ra đơn độc trên hàng công của Chelsea khi không có được đối tác ăn ý.

Hazard tỏ ra đơn độc trên hàng công của Chelsea khi không có được đối tác ăn ý.

Mỗi khi Chelsea phản công, Hazard thường tỏ ra đơn độc trong việc tìm kiếm một đối tác ăn ý. Trong khi ở bên kia chiến tuyến, bộ 3 tấn công của Liverpool gồm Mohamed Salah, Sadio Mane, và Firmino đã có một trận đấu thực sự bùng nổ.

Mohamed Salah ghi siêu phẩm vào lưới đội bóng cũ.

Các cầu thủ phòng ngự của Chelsea chỉ có thể cầm cự được trong 45 phút của hiệp đấu thứ nhất. Sang hiệp hai, chỉ trong vòng hai phút 51 và 52, Liverpool đã có hai bàn thắng liên tiếp ấn định chiến thắng 2-0 cho trận Super Sunday.

Cả hai bàn thắng này đều mang đậm dấu giày của Mohamed Salah, ngôi sao sáng nhất tại Alfield và là người từng bị chính Chelsea ruồng bỏ. Ở bàn thắng thứ nhất, từ tình huống Salah dễ dàng vượt qua hậu vệ Emerson, bóng được đưa đến chân tiền vệ đội trưởng Jordan Henderson, cầu thủ này đã kiến tạo cho Sadio Mane ghi bàn mở tỷ số.

Đồng đội chia vui cùng Salah sau bàn thắng đầy cảm xúc.

Ở bàn thắng thứ hai, chính Salah là người ghi bàn sau khi đón nhận đường chuyền dài vượt tuyến của trung vệ Van Dijk. Đó có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất của mùa giải khi tiền đạo người Ai Cập sút bóng quyết đoán từ ngoài khu vực 16m50, điều hiếm thấy ở Mohamed Salah.

Công bằng mà nói, Chelsea đã chơi không đến nỗi nào trong trận đấu này, họ đã không gục ngã sau hai bàn thua chóng vánh khi liên tục tổ chức những đợt phản công. Đáng tiếc nhất là hai tình huống chạy chỗ thông minh phá bẫy việt vị của Eden Hazard. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ một lần sút bóng trúng cột dọc và một lần sút trúng người thủ môn Alisson và đành bất lực trong phần còn lại của trận đấu.

Đội hình thi đấu:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson (Milner 77’), Fabinho, Keita (Wijnaldum 66’); Salah (Shaqiri 90’), Firmino, Mane

Dự bị không sử dụng: Lovren, Sturridge, Mignolet, Origi

Bàn thắng: Mane 51’, Salah 53’

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger (Christensen 40’), David Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek (Barkley 75’); Hudson-Odoi (Higuain 56’), Hazard, Willian

Dự bị không sử dụng: Pedro, Caballero, Kovacic, Giroud

Với chiến thắng quan trọng này, Liverpool đã giành lại ngôi đầu bảng từ Manchester City với 85 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đối thủ. Chỉ trước đó vài giờ đồng hồ Manchester City đã giành vị trí đầu bảng, sau khi nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-1 trên sân của Crystal Palace.

Trong cuộc đua song mã đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này, Liverpool là người chiếm ưu thế hơn so với đối thủ không chỉ bởi họ nhiều hơn 2 điểm. Vượt qua Chelsea, Liverpool sẽ không còn gặp đối thủ nào trong tốp 6 trong 4 trận còn lại.

Lịch thi đấu các trận còn lại đang ủng hộ Liverpool.

Trong khi đó, Manchester City dù đá ít hơn Liverpool một trận nhưng 5 trận còn lại của mùa giải, họ còn phải thi đấu với Tottenham Hotspur (sân nhà) và Manchester United (sân khách), những đội đang rất khát điểm để bảo đảm mục tiêu tốp 4.

Với Chelsea, trận thua này vẫn đảm bảo cho họ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng giờ đây chính họ lại là những người bất lợi nhất so với hai đội đứng sau là Manchester United và Arsenal do thi đấu nhiều hơn đối thủ lần lượt một và hai trận.

Chelsea đang đứng thứ 4 nhưng bất lợi hơn so với hai đội xếp sau do thi đấu nhiều hơn số trận.

Kết quả các trận của vòng 34:

Leicester City 0 – 1 Newcastle United

Tottenham Hotspur 4 – 0 Huddersfield Town

Brighton & Hove Albion 0 – 5 AFC Bournemouth

Burnley 2 – 0 Cardiff City

Fulham 2 – 0 Everton

Southampton 3 – 1 Wolverhampton Wanderers

Manchester United 2 – 1 West Ham United

Crystal Palace 1 – 3 Manchester City

Liverpool 2 – 0 Chelsea

02h00 thứ Ba, 16/04:

Watford vs Arsenal

01h45 thứ Tư, 17/04:

Brighton & Hove Albion vs Cardiff City

Bảng xếp hạng tạm thời Premier League.

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/salah-ruc-sang-liverpool-tien-gan-den-chuc-vo-dich-hon-bao-gio-het-post296429.info