'Salah vẫn là niềm hy vọng của Ai Cập ở World Cup 2022'

LĐBĐ Ai Cập (EFA) vừa chính thức lên tiếng về những tin đồn xung quanh việc ngôi sao của Liverpool sẽ giã từ đội tuyển quốc gia do bất đồng với phía liên đoàn.

Giám đốc điều hành của LĐBĐ Ai Cập Tharwat Sweilem lên tiếng bác bỏ những ý kiến cho rằng giữa EFA và Mohamed Salah đang xảy ra bất đồng. Ông còn nhấn mạnh rằng Salah vẫn sẽ là nhân tố chủ chốt của ĐTQG để chinh phục những mục tiêu lớn trong tương lai.

"Đầu tiên tôi muốn chúc mừng Salah với bản hợp đồng ở Liverpool, cầu chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Anh ấy là một người Ai Cập phi thường, và chúng tôi luôn tự hào về anh ấy", ông Sweilem trả lời Goal.

Nỗi thất vọng của Salah khi không thể đưa Ai Cập vượt qua vòng bảng.

Nỗi thất vọng của Salah khi không thể đưa Ai Cập vượt qua vòng bảng.

"Anh ấy không chỉ là ngôi sao của ĐTQG mà còn là niềm hy vọng của Ai Cập ở World Cup 2022. Chúng tôi khẳng định giữa liên đoàn và Salah không xảy ra vấn đề gì", Tharwat Sweilem nói thêm.

EFA cũng chia sẻ rằng họ đang tìm kiếm một vị HLV mới có thể thay thế cho vị trí của ông Hector Cuper. Người đại diện của EFA cũng nhấn mạnh rằng HLV mới phải thể hiện được tham vọng của họ muốn cùng với Ai Cập chinh phục thử thách trước mắt là World Cup 2022.

Ông Hector Cuper không còn là HLV trưởng ĐTQG sau khi Ai Cập bị loại từ vòng bảng.

"Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm một vị HLV mới đáp ứng được đủ yêu cầu và tham vọng của chúng tôi. HLV mới được dự kiến sẽ đồng hành cùng ĐTQG ở World Cup 2022", ông Sweilem phát biểu.

Trước đó, ngay khi Ai Cập bị loại từ vòng bảng ở World Cup 2018, Salah đã muốn xem xét việc giã từ ĐTQG. Xoay quanh quyết định này của Salah, nhiều người cho rằng đã có những bất đồng xảy ra giữa ngôi sao của tuyển Ai Cập và LĐBĐ nước này.

Điều này bắt nguồn từ việc những hình ảnh thân mật của Salah và lãnh đạo Chechnya - Ramzan Kadyrov đã bị tiết lộ trên báo chí Ai Cập và vấp phải nhiều lời đàm tiếu. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool không cho phép ai lợi dụng hình ảnh của mình cho những mục đích phi thể thao.

Salah không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của Ai Cập vì chấn thương.

Tại World Cup 2018, Salah chỉ được chơi 2 trận ở vòng bảng do chấn thương vai anh gặp phải trong trận chung kết Champions League vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dù ghi được 2 bàn thắng, những nỗ lực của ngôi sao này là không đủ để đưa Ai Cập vượt qua vòng bảng.

Highlight 3D: Bàn thắng kỹ thuật của Salah vào lưới Saudi Arabia Mohamed Salah trừng phạt sai lầm chuyền lỗi của cầu thủ Saudi Arabia. Bàn thắng được anh thực hiện rất kỹ thuật với pha tâng bóng qua đầu thủ môn Al Mosailem.

Đội tuyển Ai Cập phải ra về với thành tích tệ hại xếp cuối bảng A, HLV Hector Cuper đã từ chức ngay sau đó và nhận trách nhiệm về màn trình diễn đáng thất vọng của Ai Cập ở World Cup năm nay.

Minh Anh
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/salah-van-la-niem-hy-vong-cua-ai-cap-o-world-cup-2022-post858559.html