Sám hối muộn màng của tài xế trong vụ đâm vào cây xăng đường Láng khiến 8 người bị thương

Chỉ vì vài cốc bia vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp, khi đã ngà ngà say, anh Hán tặc lưỡi nghĩ mình vẫn tỉnh nên cố điều khiển xe ô tô về nhà. Chỉ đến khi chiếc xe lao thẳng vào những người đang đợi đổ xăng, nam tài xế mới choàng tỉnh...

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 4 tháng đối với Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngô Công Hán làm nghề kỹ sư xây dựng, trước thời điểm xảy ra vụ việc, người này đã uống nhiều bia rượu với bạn bè, sau đó lái xe gây tai nạn làm bị thương 8 người.

Sau khi tỉnh rượu, người đàn ông bày tỏ sự ăn năn hối hận, tiếc nuối, đau xót đã chủ quan và không làm chủ được mình trước 'ma men', cố tình điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu gây thương tích cho nhiều người khác. Chỉ một phút bất cẩn, thiếu trách nhiệm của bản thân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Về sức khỏe của các nạn nhân, hiện hầu hết đã được điều trị ổn định. Riêng có 2 trường hợp nặng là một cô gái bị gãy xương đùi đã được phẫu thuật, đang dần hồi phục và một trường hợp là anh N.H.K (SN 1988, ở Hà Nội) bị chấn thương sọ não, đã mổ tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngô Công Hán thời điểm xảy ra vụ việc

Ngô Công Hán thời điểm xảy ra vụ việc

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, vào tối 12-8, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và hàng loạt người điều khiển xe máy, đang đứng chờ đổ xăng ở cây xăng đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.

Vào khoảng 21h55, chiếc xe 4 chỗ, biển kiểm soát: 30H-758.03 do một nam giới điều khiển đã bất ngờ lao thẳng vào cây xăng, đâm hàng loạt xe máy và nhân viên cây xăng đang đứng chờ đổ xăng, khiến 8 người (trong đó có 2 nhân viên cây xăng) bị thương nặng.

Tại hiện trường, các phương tiện bị ủi bay nhiều mét, hư hỏng nặng. Nhiều người bị thương nặng, một cây bán xăng và tủ kính bị hư hỏng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ vụ, Công an phường Thịnh Quang, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô là Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Nam tài xế có biểu hiện say rượu. Qua kiểm tra phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/ lít khí thở.

Làm việc với cơ quan Công an, Ngô Công Hán trình bày trước khi gây tai nạn đã uống bia ở đường Láng, sau đó tự lái xe về. Trong lúc điều khiển phương tiện, không làm chủ được đã lao thẳng vào cây xăng với tốc độ cao khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sam-hoi-muon-mang-cua-tai-xe-trong-vu-dam-vao-cay-xang-duong-lang-khien-8-nguoi-bi-thuong-post515377.antd