Sàm sỡ, hành hung nhân viên tiếp thị bia đến chết

KTĐT - Thấy cô tiếp viên kháng cự lại hành vi sàm sỡ của mình, Đại liền xông tới đánh tới tấp, làm người phụ nữ này tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.

Người phụ nữ xấu số ấy là chị Nguyễn Thị Tình, 20 tuổi, trú tại số 27C đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Kon Tum, làm nghề tiếp thị Bia Sài Gòn tại quán karaoke V3 trên đường Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Còn "thượng đế" gây ra cái chết cho chị Tình là Đặng Văn Đại, 25 tuổi, ở tổ 6, đường Bà Triệu, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Tối 17/8, chị Nguyễn Thị Tình đến quán karaoke nêu trên làm việc như mọi ngày và quá trình tiếp thị bia, bị một người đàn ông hành hung dã man vì đã kháng cự hành vi sàm sỡ của anh ta. Sau khi vụ việc xảy ra, chị Tình được người dân ở khu vực đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong. Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt được hung thủ là Đặng Văn Đại, nhân viên kế toán tại Trung tâm y tế huyện Con Rẫy tỉnh Kon Tum. Trước khi “gặp hạn”, chị Tình mới sinh con được bốn tháng, chồng làm nghề thợ hồ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Theo TTXVN

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=43&newsid=169020