Samsung chi gần 15 tỉ USD cho nhà máy sản xuất chip

Gã khổng lồ Hàn Quốc đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất chip ở phía nam Seoul, bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2017.

Chuyên đề Samsung

Samsung vừa công bố kế hoạch chi 15.600 tỉ Won, tương đương khoảng 14,7 tỉ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất chip mới ở Hàn Quốc. Công ty cho biết nhà máy này sẽ được bắt đầu xây dựng vào năm tới tại tỉnh Pyeongtaek, phía nam Seoul trước khi đi vào hoạt động vào năm 2017.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Samsung Electronics, Kwon Oh Hyun, cho biết việc đầu tư vào nhà máy sản xuất chip mới sẽ giúp công ty tăng tầm ảnh hưởng của mình đối với ngành công nghiệp bán dẫn trong tương lai.

Với việc mở nhà máy sản xuất chip, Samsung có thể đảm bảo nguồn cung ứng cho các sản phẩm của mình cũng như các đối tác khác trong tương lai, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường di động.

Nguồn CNET .

Bài học Steve Jobs để lại cho các lãnh đạo doanh nghiệp

Nguồn TTCN: http://www.thongtincongnghe.com/article/64008