Samsung đồng hành với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao

Samsung đang thực hiện nhiều hoạt động để có thể trở thành 'doanh nghiệp nỗ lực nhiều nhất cho đào tạo nhân tài công nghệ tại Việt Nam'.

Chắp cánh cho thế hệ trẻ Việt Nam

Hôm nay (14/3), Ngôi trường Hy vọng (Hope School) thứ 5 của Samsung sẽ chính thức được khởi công tại tỉnh Bình Phước. Đây là Ngôi trường Hy vọng đầu tiên của Samsung tại khu vực phía Nam, sau các Hope School được xây dựng ở phía Bắc, bao gồm ở Bắc Ninh (2013), Thái Nguyên (2018), Bắc Giang (2021) và Lạng Sơn (2022).

Dự kiến sau khi được hoàn thành trong năm 2024, ngôi trường sẽ là nơi triển khai Chương trình Phát triển trẻ em - Child Development Programme (CDP) cho khoảng 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở tại Bình Phước.

Chương trình không chỉ cung cấp cho các em học sinh cơ hội học tập phù hợp với thời đại công nghệ cao, với các nội dung như tin học, lập trình, trải nghiệm nghề nghiệp, mà còn mang lại cơ hội học tập năng khiếu đặc thù như các môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc), âm nhạc, mỹ thuật, thể dục...

Bằng nỗ lực này, Samsung đang tiếp tục thực hiện cam kết đồng thịnh vượng với Việt Nam. Không chỉ nỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân Việt Nam, Samsung còn miệt mài thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo nhân tài, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam.

Samsung khai trương phòng Lab ở NIC, góp phần đào tạo nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam

Rất nhiều chương trình có ý nghĩa đã được Samsung thực hiện trong suốt thời gian qua. Chẳng hạn, Samsung đã nhiều năm liền tổ chức cuộc thi Solve for Tomorrow, nhằm khuyến khích các em học sinh ứng dụng kiến thức của phương pháp giáo dục STEM để đưa ra những giải pháp có tính thực tiễn cho những vấn đề xã hội và cộng đồng địa phương.

Được triển khai tại Việt Nam từ 2019, sau 5 năm, Solve for Tomorrow đã thu hút được sự tham gia của hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký, đồng thời nhận về gần 5.200 bài dự thi.

Bên cạnh đó, chương trình Samsung Innovation Campus nhằm phát triển năng lực công nghệ cao trong các lĩnh vực lập trình, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, cơ sở dữ liệu lớn… cho thế hệ trẻ Việt Nam cũng đã được Samsung thực hiện.

Sau 5 năm triển khai, chương trình Samsung Innovation Campus đã cung cấp các khóa học như C&P, AI, Big Data, IoT cho khoảng 6.021 thanh thiếu niên Việt Nam và 389 thầy, cô giáo. Tính đến nay, dự án đã mở rộng ra tại khoảng 40 trường học và 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, Samsung còn thực hiện Dự án Huấn luyện thí sinh tham dự Kỳ thi Tay nghề thế giới. Sự hỗ trợ đào tạo của Samsung đã góp phần mang lại cho Việt Nam 2 Huy chương Đồng ở nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin ở kỳ thi năm 2015 và 2017…

Hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn

Trong hàng loạt nỗ lực đào tạo nhân lực công nghệ cao đó, cam kết hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030 cũng đã được đưa ra.

Đầu tháng 3/2024, khi tiếp Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã đề nghị Samsung tiếp tục hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC); hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đề nghị Samsung hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành bán dẫn cho Việt Nam

Thực tế thì trước đó, theo ông Choi Joo Ho, Samsung Việt Nam và NIC đã ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác triển khai các hoạt động phát triển công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời, Samsung Việt Nam cũng đã cùng Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đã ký văn bản hợp tác, với mục tiêu trong 4 năm đào tạo các sinh viên ưu tú của VNU trở thành nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực bán dẫn.

“Giờ đây, không chỉ dừng lại ở những đóng góp về kinh tế, Samsung đang nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản của Việt Nam. Samsung sẽ cố gắng để trở thành ‘doanh nghiệp nỗ lực nhiều nhất cho đào tạo nhân tài công nghệ tại Việt Nam’, đóng góp vào hoạt động đào tạo nhân tài công nghệ tương lai, và trở thành ‘doanh nghiệp luôn luôn đồng hành cùng Việt Nam’”, ông Choi nhấn mạnh.

Cũng theo ông Choi Joo Ho, Samsung sẽ tiếp tục nghiên cứu các khả năng mở rộng hợp tác với NIC và hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn. Ông cũng khẳng định sự phát triển của Việt Nam chính là sự phát triển của Samsung và sự phát triển của Samsung sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Khởi đầu với nhà máy SEV tại Bắc Ninh năm 2008, tính đến nay, Samsung có 6 nhà máy và 1 trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Việt Nam. SRV - Trung tâm R&D của Samsung, được khánh thành vào cuối năm 2022, có thể nói, là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết phát triển đồng thịnh vượng cùng Việt Nam.

Hiện nay, tại SRV có 2.400 kỹ sư đang làm việc. Trong số này, nhiều kỹ sư người Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu tính năng AI trong dòng điện thoại mới Galaxy S24, được Tập đoàn Samsung đánh giá cao về năng lực.

Sau 16 năm đầu tư lớn tại Việt Nam, đến nay, tổng vốn đầu tư của Samsung đã lên tới 22,4 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, Samsung sẽ tiếp tục đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam.

Nhã Nam

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/samsung-dong-hanh-voi-viet-nam-phat-trien-nguon-nhan-luc-cong-nghe-cao-d210721.html