Samuel An - Lưu Hiền Trinh: '10 năm nữa không thành ngôi sao, tụi mình sẽ hợp tác mở quán cháo sườn'

Nói về 10 năm nữa có vẻ hơi xa vời nhưng buổi trò chuyện hôm ấy cùng Samuel An và Lưu Hiền Trinh còn nhiều điều thú vị hơn thế!

Samuel An - Lưu Hiền Trinh ở thì hiện tại có lẽ vẫn là những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt dù “sức nóng” của The Voice - Giọng hát Việt 2018 đã hạ nhiệt đi ít nhiều. Đón hai bạn trẻ vào một buổi chiều muộn nhưng sự năng động cũng như tinh nghịch của cả hai khiến cho buổi trò chuyện luôn ngập tràn không khí sôi nổi.

Một người đã là ca sĩ dày dặn kinh nghiệm - một người “mới tinh” như trang giấy trắng, hai cá tính khác biệt sẽ có những suy nghĩ như thế nào về chuyện đời, chuyện nghề và những mối quan hệ đan xen trong thế giới showbiz phức tạp? Chút ít tâm sự có thể chưa đủ để hiểu về Samuel An và Lưu Hiền Trinh nhưng cũng vừa vặn lột tả được những trăn trở, khát khao với đam mê cùng quan niệm sống nhẹ tênh với hào quang, danh vọng của một ngôi sao.

- Samuel An và Lưu Hiền Trinh hãy chia sẻ những dự án hai bạn đã thực hiện hậu The Voice - Giọng hát Việt 2018 nhé?

Lưu Hiền Trinh: Ngay sau khi dừng chân tại The Voice 2018 thì Trinh đã có ra mắt MV đầu tay mang tên Ai nói dối nhận đi hợp tác cùng chàng hotboy Sam. Nội dung MV kể về một cô gái khi phát hiện ban trai có một vết son trên cổ thì vỡ lẽ ra : “À, ông này hôm qua đi đâu nói dối mình đây mà”. Thế là ra sức đay nghiến, tra hỏi, Sam thì đau khổ tỏ ra kiểu “chết rồi, bị phát hiện lén lút nên làm sao đây?”. Trinh cảm thấy Sam diễn khá tốt, không biết đã có kinh nghiệm từ trước chưa? (cười)

Samuel An: Đây là lần đầu tiên Sam đóng MV nên cảm thấy rất vui nhưng vào vai một người nói dối bạn gái thì cực kỳ đau khổ, phải cố gắng rất nhiều để nhập tâm vì mình chưa bao giờ làm điều đó, tóm lại là một trải nghiệm thú vị đấy! Sắp tới Sam sẽ cho ra mắt nhiều dự án cả về âm nhạc lẫn diễn xuất được đầu tư kỹ lưỡng, mọi người cùng chờ xem nhé!

- Tại sao Trinh lại chọn Sam cùng hợp tác trong MV mới nhất của mình?

Trinh và Sam chơi với nhau khá thân sau khi cùng tham gia cuộc thi The Voice 2018, bạn này thì có hiệu ứng rất tốt trong chương trình là 1 hotboy có nhiều fan nữ nên mình cũng thấy là nên mời một phần vì đẹp trai và bạn cũng diễn xuất tốt. Ngoài ra có một lý phụ nữa là Sam đông fan biết đâu fan bạn ấy sẽ thích bài hát của mình, tiện thể cũng thích mình luôn.

- Được nhiều người dành tặng lời khen về ngoại hình từ lúc xuất hiện tại cuộc thi The Voice 2018 đến giờ, Sam có ngại khán giả sẽ bỏ quên mất tài năng của mình?

Sam vui vì được khen nhưng mình luôn tự nhắc bản thân đừng chỉ dựa vào ngoại hình để chiếm lấy tình cảm của khán giả. Bên cạnh vẻ ngoài thì cũng phải thường xuyên luyện giọng, kỹ năng biểu diễn, ngày một hoàn thiện mình hơn với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp.

- Đối với Sam thì Lưu Hiền Trinh là người thế nào?

Samuel An: Chị Trinh là một người nghiêm túc, đôi khi hơi đanh đá, mặt lúc nào cũng nghiêm. Trong tất cả thí sinh The Voice 2018, gương mặt lạnh lùng nhất là chị Trinh.

Lưu Hiền Trinh: Vì Trinh có một cái thói quen đó là khi mà mới tiếp xúc, Trinh sẽ hơi thu mình một chút, cảm giác ban đầu mọi người có thể thấy Trinh khó gần, khó tính, nhưng khi thân thiết rồi thì sẽ hiểu bề ngoài không giống bên trong đâu, Trinh là người thật thà, dễ thương dễ mến mong mọi người sẽ ủng hộ Trinh. (cười)

- Vậy còn Sam trong suy nghĩ của Trinh thì sao?

Đầu tiên là không để ý nhiều lắm vì tính Trinh không hay nhìn ngó lung tung, lúc tập trung thí sinh phỏng vấn thì bạn này bị anh biên tập hỏi sao em để thắt lưng lòng thòng vậy, thế là mình cũng quay qua nhìn thấy mặt mũi cũng sáng sủa. Hôm ghi hình Vòng Giấu Mặt đến tiết mục của Sam mọi người mới nháo nhào lên “hotboy thi kìa”, mình cũng tò mò nên vén màn lên xem thì công nhận đẹp trai thật, chỉ thế thôi. Sau đó một thời gian, qua quá trình thi tiếp xúc nhiều hơn thấy bạn hòa đồng, vui vẻ, thân thiện thì chơi chung thôi.

- Điều không thích nhất ở đối phương là gì?

Lưu Hiền Trinh: Mình không thích Sam các tính hay đi trễ, không hiểu sao một người lớn lên ở nước ngoài lại hay trễ giờ trong khi Trinh là người làm việc cực kỳ nghiêm túc.

Samuel An: Có lẽ điều không thích nhất ở chị Trinh là giọng nói, rất là chói tai.

- Hai bạn có thể chia sẻ quan niệm của mình về showbiz không?

Samuel An: Ngược lại với những gì Sam từng nghe, showbiz với mình là thế giới màu hồng, đẹp và hoàn hảo, không thấy gì để than phiền. Sam thấy ngành nào cũng có khó khăn của nó, bước vào showbiz làm người của công chúng thì phải chấp nhận những khen chê.

Mình nghĩ đã đón nhận những lời khen thì việc bị chê cũng hãy nghĩ nó bình thường thôi, mình tiếp thu để hoàn thiện bản thân hơn. Về những mối quan hệ xung quanh cứ sống tốt với người ta thì sẽ nhận lại được điều tương tự. Phải luôn cẩn trọng và tỉnh táo khi sống giữa showbiz nhưng thật sự không ghê sớm như mọi người thường nói đâu, cũng có thể vì Sam là người mới nên mình cảm thấy nó thú vị.

Lưu Hiền Trinh: Với Trinh thì có lẽ đã trải nghiệm nhiều hơn nên showbiz không phải màu hồng. Muốn sống trong thế giới này thật sự rất khó, không phải bạn xinh đẹp, tài năng thì bạn sẽ thành công mà nó cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Để trưởng thành trong giới này bạn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực, nói về những mối quan hệ showbiz càng thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Tuy vậy Trinh cảm thấy may mắn khi gặp được những người anh chị, bạn bè tốt, giúp đỡ mình rất nhiều trong nghề. Từ đó, Trinh cũng tự rút ra cho mình một điều là hãy luôn sống tử tế với người khác để nhận lại điều tương tự.

- Từng có một câu nói như thế này: “Trong showbiz muốn đứng lên phải nằm xuống”, nếu hai bạn nhận được một đề nghị dùng tình yêu đổi lấy danh tiếng thì sẽ đáp trả như thế nào?

Lưu Hiền Trinh: Muốn đứng lên phải nằm xuống, quan trọng là nằm theo kiểu gì, nếu nằm theo kiểu lấy tình đổi danh vọng thì Trinh nói thẳng trong giới này không thiếu và người ta không chỉ mời gọi mỗi riêng mình nên hãy luôn sáng suốt đừng vì một phút nông nổi mà đi sai đường. Có thể gọi đó là miền đất hứa, chỉ là hứa thôi, muốn thành hiện thực thì còn xa vời lắm, tại sao mình không đi bằng chính thực lực của mình mà phải dựa vào những hão huyền mông lung đó. Nói về việc đánh đổi để được nổi tiếng thì câu trả lời của Trinh sẽ luôn là không bao giờ.

Samuel An: Kinh nghiệm của Sam thì mình cứ cười tươi rồi nhẹ nhàng từ chối thôi, chưa bao giờ Sam phải đắn đo hay suy nghĩ nhiều khi phản ứng như vậy. Từ trước đến giờ trong môi trường Sam sống không phổ biến vấn đề này lắm nên khi nó xảy ra mình thấy buồn cười nhiều hơn.

- Trong showbiz có rất nhiều người dựng lên scandal để thu hút khán giả, hai bạn có nghĩ sẽ tạo tin đồn mình là 1 cặp đôi mới của showbiz, để khán giả yêu thích rồi sau đó yêu thích luôn sản phẩm của cả hai không?

Samuel An: Chắc chắn là không rồi. Quan điểm của Sam là mình đừng cố gắng dựng lên scandal làm gì và thật sự nếu mình tạo ra chưa chắc có hiệu ứng đâu, hãy dành thời gian đó làm việc nghiêm túc đi thì hơn.

Lưu Hiền Trinh: Ngày trước khi ra sản phẩm người ta chỉ cố gắng làm sao để hay nhất, tốt nhất thì hiện tại không ít người tính toán thêm cả việc gây chú ý bằng những scandal chấn động. Chính sự lặp đi lặp lại này vô tình đã tạo ra cho khán giả một lối suy nghĩ khi scandal của ai nổ ra chắc hẳn người đó chuẩn bị ra mắt phim hay MV. Đến thời điểm này tạo scandal càng lúc càng khó, không như ngày xưa nữa, nó đã trở thành một trò “cũ rích” chẳng mấy ai bất ngờ nữa, nhiều khi còn bị phản tác dụng. Trinh nghĩ nếu ai có ý định tạo scandal để quảng cáo sản phẩm nên dừng ngay suy nghĩ đó mà tập trung làm cho “đứa con tinh thần” của mình thật tốt và cũng để khán giả thấy cuộc sống của nghệ sĩ bớt phức tạp hơn.

- Nếu quyết nói không scandal thì hai bạn nghĩ bản thân có gì để thu hút sự chú ý giữa showbiz đầy những tài năng?

Lưu Hiền Trinh: Đúng là thời gian gần đây lượng ca sĩ cũng như MV được sản xuất quá nhiều khiến khán giả bội thực, chưa hết sản phẩm này đã đến sản phẩm khác vô tình làm mọi thứ hơi loãng, nếu nói có gì khác biệt thì khó lắm, Trinh nghĩ mình cứ làm việc nghiêm túc và đầu tư hình ảnh cũng như giọng hát thật tốt, sản phẩm chỉn chu rồi mọi người sẽ ủng hộ mình thôi.

Samuel An: Mình thì ngược lại với Trinh, Sam nghĩ mọi người đều có cái khác biệt, khán giả đã thích mình rồi sẽ yêu thích sự khác biệt của mình, đó có thể là một điều rất nhỏ như giọng hát, ngoại hình, câu chuyện, cách mình cư xử ăn nói, ở đâu đó mọi người đều có khán giả của riêng mình.

- Sam là một người mới được khán giả biết đến qua cuộc thi The Voice 2018, còn Trinh đã đi diễn trước đó thì bạn đánh giá sau khi tham gia the Voice thì bạn đã thay đổi như thế nào?

Sau khi tham gia The Voice 2018, Trinh thấy mình được rất nhiều và đây là một quyết định rất đúng đắn của bản thân. Khi Trinh tham gia vì chương trình được các HLV, anh chị trong giới cũng như khán giả góp ý và yêu thương khiến mình rất vui và cũng để ý hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Trước đây trong nhóm nhạc thì các thành viên hỗ trợ lẫn nhau nên thấy áp lực không nhiều, bây giờ chinh chiến một mình trên sân khấu lớn thì suy nghĩ, tâm trạng của mình cũng cô đơn hơn nhưng vì thế thấy bản thân trưởng thành và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Qua Giọng hát Việt, sự cố gắng của mình được mọi người đánh giá cao và đón nhận là một phần thưởng lớn với Trinh.

- Trinh tham gia The Voice rất thành công, ra MV cũng được đón nhận nhiệt tình vậy có bao giờ bạn tiếc nuối quãng thời gian đã tham gia S-Girls ko, nếu Trinh solo sớm hơn biết đâu bây giờ đã có 1 vị trí khác trong showbiz?

Trinh nghĩ khi đã quyết định làm gì nhìn lại đừng bao giờ hối tiếc, khi đến với S-Girls mình đã được học hỏi và hoạt động chuyên nghiệp hơn rất nhiều, nhờ S-Girls mà mọi người biết đến Trinh hơn. Trong quá trình hoạt động nhóm mọi người đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn để có thể trưởng thành và bản lĩnh hơn. Đó cũng chính là bước đệm cho Trinh tham gia The Voice 2018, khi đó mình đã có nền tảng thì dù có bước đi một mình vẫn tự tin và vững chắc rất nhiều. Trinh ko bao giờ hối hận vì đã là 1 phần của S-Girls.

- S-Girls hiện tại chiếm 1 vị trí thế nào với Trinh?

S-Girls là 1 kỷ niệm đẹp, là khoảng thời gian không bao giờ quên được, khi hoạt động nhóm phải cùng nhau trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, khó khăn, thử thách chông gai nhờ vậy mà mình trưởng thành. Từ đó Trinh có thêm những người bạn, người em yêu thương mình, S-Girls là 1 dấu ấn trong sự nghiệp mà Trinh sẽ không bao giờ có thể quên được.

- Trinh là người có kinh nghiệm dày dặn, xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, hội tụ đầy đủ mọi thứ, vậy bạn nghĩ mình còn thiếu điều gì để trở thành một ngôi sao?

Trinh nghĩ mình thiếu một chút may mắn khi chưa có được một bài hát mang đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Là một nghệ sĩ ai cũng mong ước tìm được 1 bài hit trong đời, bởi vì bài hit là cách tạo được dấu ấn lâu bền trong lòng khán giả thì Trinh chưa làm đươc điều đó.

- Hai bạn mong muốn bài hit của mình sẽ như thế nào?

Lưu Hiền Trinh: Mình thích những gì mang ý nghĩa tích cực, không là những ca khúc đau khổ, ủ rũ nữa mà sẽ mang nội dung vui tươi, đem đến những điều tươi sáng và đẹp hơn của tình yêu.

Samuel An: Sam cũng thích những ca khúc mang ý nghĩa tích cực nhưng mà 1 bài buồn cũng được, quan trọng là mình có thể cám và hát với cảm xúc thật.

- Hai bạn có rất nhiều yếu tổ để nổi tiếng nhưng may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười đồng đều, sẽ có những người kém hơn các bạn nhưng vẫn được yêu thích hơn thì có bao giờ nghĩ khán giả bất công không?

Samuel An: Theo Sam thì không, những người nổi tiếng hơn mình tên tuổi của họ ko phải một sớm một chiều mà gây dựng được, họ cũng đã hy sinh và cố gắng rất nhiều. Để được yêu thích thì có nhiều lý do lắm, không chỉ giọng hát mà có thể là ngoại hình, bài hát, cái duyên hay cách họ đối nhân xử thế,…

Lưu Hiền Trinh: Sam nói đúng, Trinh nghĩ tất cả những người thành công hiện tại họ đã có 1 quá trình hoạt động nghiêm túc, có thể họ có khuyết điểm nhưng họ đã hoạt động rất tích cực và chăm chỉ. Những người trinh thấy đang được khán giả yêu mến ở thì hiện tại họ đã cố gắng rất nhiều chứ không đơn giản là một ngày thức dậy đã nổi tiếng.

- Thử suy nghĩ nếu 10 năm nữa, hai người vẫn không có bước tiến nổi bật nào trong sự nghiệp thì có bỏ dở ước mơ để tìm một công việc khác và sống thực tế hơn không?

Lưu Hiền Trinh: 10 năm nữa, phụ nữ đến tầm này cũng không còn trẻ đẹp nữa, hoài bão ước mơ lúc trẻ thì “cháy” cho hết nhưng khi ở tuổi đó có lẽ phải bớt mơ mộng và sống thực tế hơn. Mình không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn phải chăm lo cho gia đình nữa.

Samuel An: Sam yêu âm nhạc nhưng ở từng độ tuổi sẽ phải có tính toán riêng của mình. Có khi 10 năm nữa Sam và Trinh sẽ cùng nhau mở một tiệm cháo sườn.

Lưu Hiền Trinh: Ừ nhỉ, chị hát Bolero còn em hát những bài nhạc xưa, một tiệm cháo phòng trà. (cười lớn)

- Vậy khi ấy nhớ lại ngày hôm nay hai bạn đang ngồi đây nói về những hoài bão nhưng rồi cuộc sống khiến mình phải bỏ dở tất cả để theo guồng quay của nó, thì có hối hận không?

Samuel An: Hối tiếc thì không nhưng sẽ buồn chứ vì khoảnh khắc theo đuổi đam mê rất đẹp, không cần phải thành công lớn, quan trọng là mình đã sống được với ước mơ. Sam nghĩ mình sẽ hy sinh và cố gắng đủ để nếu viễn cảnh đó xảy ra mình cũng bớt đau lòng hơn. 10 năm sau ko làm nghề nữa thì do mình không có duyên thôi chẳng trách ai cả.

Lưu Hiền Trinh: Câu chuyện của 10 năm về sau nếu Trinh không được tiếp tục con đường nghệ thuật thì cũng sẽ không hối tiếc nhưng chắc chắn rất buồn vì cả một tuổi trẻ mình đã cố gắng rất nhiều với ước mơ này, do may mắn đã không mỉm cười với mình đó là số phận, phải chấp nhận thôi. 10 năm sau mình ko có khán giả nữa thì mình hát cho con cháu mình nghe, hát cho nhau nghe, có sao đâu!

- Cám ơn Samuel An và Lưu Hiền Trinh về những chia sẻ chân thành. Chúc hai bạn sức khỏe và luôn hạnh phúc với đam mê của mình!

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/samuel-an-luu-hien-trinh-10-nam-nua-khong-thanh-ngoi-sao-tui-minh-se-hop-tac-mo-quan-chao-suon-3830224.html