Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc

Từ 12 giờ trưa 1/3, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ dừng đón các chuyến bay chở khách bay về từ Hàn Quốc. Các chuyến bay từ Hàn Quốc về sẽ chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay Vân Đồn và Cần Thơ.

Báo SGGP đưa tin, cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, từ 12 giờ trưa 1/3, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ dừng đón các chuyến bay chở khách bay về từ Hàn Quốc.

Theo đó, các chuyến bay từ Hàn Quốc về CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ chuyển hướng hạ cánh xuống các cảng hàng không Vân Đồn và Cần Thơ. Quyết định của Cục HKVN chỉ áp dụng với các chuyến bay chở khách. Các chuyến bay chở hàng vẫn có thể hạ cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất đúng như kế hoạch.

Theo báo Người Lao Động, trong các ngày qua, lượng khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam tăng rất cao lên tới hàng ngàn người mỗi ngày.

Phát bánh mì và nước cho hành khách trong khi chờ về nơi cách ly tại sân bay Nội Bài - Ảnh: báo Người Lao Động.

Phát bánh mì và nước cho hành khách trong khi chờ về nơi cách ly tại sân bay Nội Bài - Ảnh: báo Người Lao Động.

Lượng hành khách từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài trong các ngày 27, 28, 29-2 khá đông, mỗi ngày có tới 16 chuyến bay với khoảng trên dưới 2.000 người. Hành khách chủ yếu đến từ Incheon (Seoul) và Busan.

Tại Nội Bài, những hành khách về từ Hàn Quốc phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để nhập cảnh, khai báo y tế và chờ đợi đưa về nơi cách ly nên không tránh khỏi mệt mỏi. Các hành khách được yêu cầu nộp lại hộ chiếu, điền tờ khai y tế rồi đi về khu vực cách ly tại nhà ga Nội Bài. Do hành khách hiểu rõ tác hại của dịch Covid-19 nên đa số chấp hành chờ làm thủ tục.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ suất ăn cho khách chờ đưa đến trung tâm cách ly. Ảnh: báo Người Lao Động.

Theo báo Kinh tế Đô thị, trước đó Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc sẽ phải hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Phù Cát (tỉnh Bình Định), Cần Thơ và đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định về phòng chống lây lan dịch bệnh bằng đường hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không thông báo bằng nhiều hình thức (trên trang web bán vé, quầy làm thủ tục, nhắn tin qua điện thoại…) đến tất cả các hành khách đi từ Hàn Quốc về Việt Nam sẽ phải khai báo trung thực tờ khai y tế.

Liên quan đến vụ việc, cũng trong sáng nay, 1 chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines sau khi cất cánh từ Seoul (Hàn Quốc) đi Nội Bài đã phải quay về lại nơi xuất phát.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/san-bay-noi-bai-tan-son-nhat-dung-don-chuyen-bay-tu-han-quoc-7081447.html