Sân bay Tân Sơn Nhất chật ních người về quê ngày 24 Tết

Càng giáp Tết Nguyên Đán, lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất càng đông khiến một số khu vực trở nên quá tải.

Ghi nhận của Tiền Phong tại ga quốc nội vào trưa 15/1 (tức 24 tháng Chạp), tuy vào khung giờ thấp điểm, số lượng hành khách đến làm thủ tục check in về quê đón Tết vẫn rất đông.

Ghi nhận của Tiền Phong tại ga quốc nội vào trưa 15/1 (tức 24 tháng Chạp), tuy vào khung giờ thấp điểm, số lượng hành khách đến làm thủ tục check in về quê đón Tết vẫn rất đông.

Ngoài tiền sảnh của nhà ga, hàng trăm ô tô chở khách ra vào liên tục. Lực lượng chức năng được tăng cường để điều tiết phân luồng, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ.

Bên trong quầy làm thủ tục của các hãng hàng không, các nhân viên liên tục hỗ trợ người dân làm thủ tục và hướng dẫn hành khách lên khu vực kiểm tra an ninh để ra máy bay.

"Mặc dù đến sân bay từ khá sớm, tôi và gia đình vẫn không thoát khỏi cảnh đứng xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục", một hành khách cho biết.

Các ghế ngồi tại phòng chờ lên máy bay đều kín chỗ.

“Làm thủ tục xong, tôi phải mất hơn 15 phút mới có thể tìm được chỗ ngồi bên trong khu vực phòng chờ vì lượng người tại sân bay rất đông", chị Kim Cúc (ngụ quận Tân Bình) chia sẻ.

Ghi nhận trong sáng 15/1, hầu hết các chuyến bay quốc nội đều kín chỗ. Đến giờ khởi hành, hành khách phải xếp hàng dài chờ xe chở ra tàu bay.

Phong Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/san-bay-tan-son-nhat-chat-nich-nguoi-ve-que-ngay-24-tet-post1503464.tpo