Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30/4

Mai mới tới ngày nghỉ lễ chính thức nhưng từ trưa nay (29/4), cảnh đông nghẹt người chờ xếp hàng chech-in, soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất lại tiếp diễn.

Video: Khách hàng "rồng rắn" nối đuôi nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mặc mai mới là ngày nghỉ lễ chính thức, nhưng từ gần trưa 29/4, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng đông.

Mặc mai mới là ngày nghỉ lễ chính thức, nhưng từ gần trưa 29/4, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng đông.

Ghi nhận của phóng viên VTC News, càng đến trưa, khách phải xếp hàng dài để chờ làm thủ tục check-in.

Trước đó, lúc 9h sáng, tại khu vực làm thủ tục check-in của sảnh A, B lượng khách làm thủ tục kiểm tra an ninh vẫn chưa quá đông.

Tuy nhiên, đến 11h, khách đã “xếp hàng rồng rắn” nối đuôi nhau chờ tới lượt check-in, soi chiếu an ninh.

Mặc dù lượng khách đông nhưng mọi người vẫn không quên các biện pháp phòng, chống dịch. Hành khách được nhân viên phục vụ mặt đất hướng dẫn khai báo y tế, làm thủ tục check-in nhanh chóng. Những người quên mang khẩu trang đều được nhắc nhở chấp hành quy định.

Khu vực quầy làm thủ tục của hãng Vietjet đông đúc khách chờ đợi tới lượt check-in, ký gửi hành lý.

Khi đến khu vực chờ soi chiếu an ninh, nhiều hành khách tỏ ra ngán ngẩm bởi cảnh dòng người kéo dài xếp hàng chờ đợi.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lịch bay cao điểm lễ 30/4 và 1/5 của các hãng đi, đến đạt 744 lượt cất, hạ cánh/ngày, tăng khoảng 25% so với hiện tại. Lượng khách quốc nội sẽ đạt 96.000 lượt khách/ngày, tăng 18% so với hiện tại. Đây là lượng khách khá cao, trong khi hạ tầng sân bay, đặc biệt nhà ga, đang quá tải.

Tuy nhiên, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẳng định đã chuẩn bị các phương án khai thác từ quầy thủ tục, soi chiếu an ninh, sân đỗ... vẫn đảm bảo phục vụ dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 an ninh, an toàn. Đối với "nút thắt cổ chai" khâu soi chiếu an ninh, sân bay đã lắp đặt thêm 5 máy soi chiếu, nâng tổng số lên 30 máy soi chiếu và hoạt động 100%, cơ bản sẽ giải quyết được lượng khách thông qua khu vực này nhanh chóng hơn.

Sân bay cũng yêu cầu các hãng hàng không phải tuân thủ nghiêm slot đã được cấp, hạn chế thay đổi giờ bay, chậm chuyến bay gây ảnh hưởng dây chuyền dẫn đến tình trạng ùn ứ khách cục bộ ở nhà ga. Các hãng bay phải phối hợp thông báo kịp thời số kiện hành lý ký gửi mỗi chuyến bay để sân bay chủ động trong việc điều phối...

Theo đánh giá của các đơn vị hàng không, từ trưa đến tối 29/4, lượng khách đi lại tại sân bay sẽ rất đông vì nhiều hành khách bắt đầu dịp du lịch 30/4 và 1/5.

Dự kiến ngày 29/4, tần suất khai thác chuyến bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất sẽ đạt 361 chuyến với khoảng 63.000 khách, tăng hơn 7.000 khách so với ngày 28/4.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-san-bay-tan-son-nhat-dong-nghet-nguoi-truoc-ngay-nghi-le-30-4-ar609336.html