Sân bay Vân Đồn sẽ đón những du khách người Việt từ Trung Quốc trở về

Các du khách là người Việt Nam có lịch trình bay từ Hong Kong, Ma Cao về các sân bay khu vực phía Bắc sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chiều 1/2, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản ngừng tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 13 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng khách du lịch là người Việt Nam đang lưu lại tại nhiều điểm đến ở Hong Kong, Macao (Trung Quốc). Vì vậy, các hãng hàng không sẽ được phép bay thêm một số chuyến bay để giải tỏa khách.

(Ảnh: SGGP)

Du khách là người Việt Nam có lịch trình bay từ Trung Quốc về các sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay Nội Bài (Hà Nội) sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Ông Nguyên Trọng Diện, Giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngành y tế đã sẵn sàng đón những du khách người Việt Nam trở về từ các vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc và khu vực có dịch. Các du khách này sẽ được thực hiện đúng quy trình kiểm dịch y tế quốc tế.

“Các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển tới cách ly y tế tại Trung tâm y tế huyện Vân Đồn. Vì ở đây luôn có 2 đội phản ứng nhanh mỗi đội 7 người cùng với 2 đội phản ứng nhanh ngoại viện. Hiện các trang thiết bị y tế chúng tôi được bổ sung liên tục. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 10 cửa khẩu với 43 nhân viên kiểm dịch y tế Quốc tế với 22 máy đo thân nhiệt. Hiện nay chúng tôi còn xây dựng kịch bản cho 2 bệnh viện cách ly đặc biệt và 3 trung tâm y tế lớn của tỉnh với quy mô 2.000 giường bệnh phục vụ cho điều trị. Chúng tôi luôn sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ này”, ông Diện nói./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/san-bay-van-don-se-don-nhung-du-khach-nguoi-viet-tu-trung-quoc-tro-ve-1005501.vov