Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử

Đây là chiến dịch được tổ chức bởi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Tổ chức Y tế toàn cầu Vital Strategies vào ngày 26/12.

Chiến dịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh các tập đoàn thuốc lá đang thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt nhắm vào thanh thiếu niên.

Qua lễ phát động đã có gần 1000 sinh viên kí cam kết online “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”.

Trên thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng trong giới trẻ. Ở Mỹ tăng từ 11,7% năm 2017 lên 27% năm 2019; 2/3 số người hút thuốc lá điện tử là thanh niếu niên. Nghiên cứu tại 13 quốc gia Đông Âu: 2,6% thanh thiếu niên không hút thuốc lá đã từng thử hút thuốc lá điện tử ít nhất 3 lần.

Tại Việt Nam, theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), tính đến năm 2019, có khoảng 2,6% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13-17 đang sử dụng thuốc lá điện tử. Thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng đều chứa chất Nicotin gây nghiện, có thể gây nguy hại đến hệ hô hấp và tim mạch của chính người hút và những người xung quanh.

Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn cho biết: “Trước tình trạng hút thuốc lá ở giới trẻ ngày càng tăng cao, chiến dịch “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử” được phát động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tác hại của thuốc lá, phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công cuộc tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng lối sống lành mạnh cùng môi trường không khói thuốc trong thanh niên Việt Nam”.

TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh của bộ Y tế chia sẻ tại sự kiện.

Đánh giá cao vai trò của thanh niên Việt Nam trong công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá truyền thống và trong cuộc chiến chống mối hiểm họa từ thuốc lá điện tử, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh của bộ Y tế kêu gọi tất cả các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam cùng chung tay với tất cả mọi người dân trong cộng đồng, bằng những phương thức truyền thông năng động, sáng tạo, để đông đảo mọi người tiếp cận được những thông tin về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Đây là một vấn đề y tế công cộng, một mình ngành Y tế sẽ chẳng làm xuể được nếu như không có sự chung tay của thanh niên.

Qua lễ phát động đã có gần 1000 sinh viên kí cam kết online “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”, thông qua thao tác quét mã QR code được kết nối đến trang vn0khoithuoc – trang web chính thức của chiến dịch./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thanh-nien-viet-nam-noi-khong-voi-thuoc-la-va-thuoc-la-dien-tu-826748.vov