Săn cá voi, tăng co2!

(TNTT&GT) Trong khi Úc đang kêu gọi chấm dứt việc đánh bắt cá voi vì-mục-đích-khoa-học của một số nước (đứng đầu là Nhật Bản, Na Uy; Nhật và Úc gần đây cũng có chút căng thẳng về ngoại giao quanh chuyện… cá voi), một nhà khoa học người Mỹ đã đưa ra những lý do hết sức thuyết phục để chấm dứt hẳn sự tàn sát “những kẻ khổng lồ của đại dương”.

GS. Andrew Pershing của trường đại học Maine (Mỹ) ví cá voi là “cánh rừng của đại dương”. Nghe có vẻ lạ, nhưng những kết quả nghiên cứu của GS. Pershing và các cộng sự về lượng khí CO2 do một chú cá voi “tích trữ”, từ đó liên hệ với tình trạng săn bắn cá voi gần đây đã giải thích tất cả. Kết quả: việc tàn sát cá voi thời gian qua tương đương với sự hủy hoại 130.000 km2 rừng! “Hãy để cá voi sống!” là thông điệp mà các nhà khoa học thuộc nhóm của GS. Pershing đưa ra sau cuộc nghiên cứu. Cá voi sẽ giúp Hành tinh xanh “ém” bớt một lượng khí thải nhà kính đáng kể. Các nhà khoa học cũng đang đề nghị đặt ra một dạng định mức về khí thải carbon nhằm vào việc săn bắn cá voi với hy vọng sẽ làm chùn tay những quốc gia đang mượn danh khoa học để tàn sát loài vật tuy đồ sộ mà rất hiền lành này. Lan Chi (Theo L’express)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301102507.aspx