Sân Chang Arena trước ngày U23 Việt Nam đấu UAE

Các công đoạn hoàn thiện, chỉnh trang sân vận động Chang Arena ở Buriram, Thái Lan được tiến hành khẩn trương để chuẩn bị cho những trận đấu thuộc bảng D giải U23 châu Á 2020.

Thunder Castle (Lâu đài sấm sét) là biệt danh của sân vận động hiện đại bậc nhất Thái Lan nhìn từ ngoài cửa.

Sân vận động này nằm trong khuôn viên Khu liên hợp thể thao Chang Arena.

Được xây dựng để phục vụ riêng cho bóng đá, sân Thunder Castle đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của LĐBĐ thế giới (FIFA) và châu Á (AFC) với cơ sở vật chất hiện đại.

Đây là sân vận động đầu tiên ở Thái Lan được thiết kế dành riêng cho bóng đá (không phải sân đa chức năng dành cho cả nhiều môn thể thao khác) đạt tiêu chuẩn của FIFA và AFC.

Bên ngoài sân vận động là quảng trường lớn, trên cột treo cờ in hình các cầu thủ nổi tiếng của câu lạc bộ Buriram.

Với diện tích hơn 600.000 m 2, sân vận động có sức chứa 32.600 chỗ ngồi, 500 chỗ để ôtô và 1.000 chỗ cho xe máy.

Sân nằm ở quận Mueang Buriram, thành phố Buriram. Trong tiếng địa phương, Buriram nghĩa là "Thành phố Hạnh phúc".

Sức chứa ban đầu của Thunder Castle là 24.000 chỗ ngồi. Sau 3 năm hoạt động, sân đã được cơi nới lên đến 32.600. Đây cũng là sân vận động tư nhân lớn và hiện đại bậc nhất Thái Lan.

Khi xây dựng và cải tạo, các kiến trúc sư loại bỏ toàn bộ đường piste vòng quanh sân quen thuộc để các khán giả được gần gũi hơn với không khí trận đấu.

Công nhân đấu điện bảng quảng cáo. Sân chỉ có một lối nhỏ để đi lại, không có khoảng không rộng như nhiều sân khác để phóng viên hay người của ban tổ chức dễ dàng làm việc.

Ngay từ sáng 9/1, bảng điện tử ở đầu sân đã hiện hình ảnh quốc kỳ Việt Nam và UAE.

Khu vực băng ghế huấn luyện và cầu thủ dự bị tại khán đài A được sơn màu xanh truyền thống của CLB.

Các lối lên xuống có đánh số ghế nhằm hướng dẫn khán giả tìm chỗ ngồi thuận tiện, nhanh gọn.

Ở khu vực khán đài C, D hai đầu sân, mạng nhện giăng khá nhiều, chưa thấy công nhân đến lau chùi, làm sạch.

Có khoảng 20 chiếc ghế bị bung hỏng nằm chỏng chơ cùng bụi bẩn.

Khu vực tác nghiệp của phóng viên ảnh được đánh số 1-30 ở mỗi góc sân. Lúc 21h15 hôm trước khi diễn ra trận đấu, phóng viên phải truy cập trang web của ban tổ chức để đăng ký online vị trí nào đẹp hoặc phù hợp với mình.

Trước trận U23 Việt Nam - U23 UAE một ngày, thảm cỏ đang được công nhân cắt tỉa, làm sạch.

Lúc 17h15 ngày 10/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ra quân gặp U23 UAE trong khuôn khổ bảng D giải vô địch U23 châu Á.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-chang-arena-truoc-ngay-u23-viet-nam-dau-uae-post1034277.html