Sân chơi bổ ích cho các tay vợt chủ nhà

Giải Quần vợt quốc tế Hưng Thịnh Vietnam Open 2017 đã khép lại sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi tại CLB Quần vợt Lan Anh (TP Hồ Chí Minh) với sự tham dự của nhiều tay vợt mạnh quốc tế. Hưng Thịnh Vietnam Open 2017 là giải quần vợt nhà nghề ATP thuộc cấp độ Challenger duy nhất tại Việt Nam, do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh tài trợ chính với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Sau nhiều năm đồng hành cùng các giải tennis quy mô chuyên nghiệp do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức, một lần nữa Hung Thinh Corp tiếp tục đồng hành và trở thành nhà tài trợ chính cho Giải Quần vợt quốc tế Hưng Thịnh Vietnam Open 2017. Năm nay, giải đấu đã nâng tổng mức điểm thưởng từ 80 lên 90 điểm cho nhà vô địch; cùng số tiền thưởng lên đến 50.000USD dành cho các tay vợt chiến thắng. Giải đấu quy tụ các tay vợt quốc tế có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng ATP đến từ các quốc gia: Úc, Ấn Độ, Pháp, Nga, Mỹ…

Người hâm mộ có mặt tại CLB Quần vợt Lan Anh được chứng kiến những trận đấu đẳng cấp của các tay vợt thế giới. Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 Việt Nam đã thi đấu không thành công ở giải này tại nội dung đơn nam, đôi nam cũng bởi vì các đối thủ quá mạnh. Việc Lý Hoàng Nam dừng bước ngay ở vòng 1 đơn nam không có gì bất ngờ, bởi đối thủ Go Soeda đến từ Nhật Bản (xếp hạng 159 thế giới) hơn Nam về mọi mặt.

Tay vợt Lý Hoàng Nam được đọ sức với các đối thủ mạnh ở Giải quần vợt Hưng Thịnh Vietnam Open. Ảnh: VTF

Sau giải đấu, Lý Hoàng Nam cho hay: “Tôi không bị áp lực thi đấu trên sân nhà, thậm chí thường chơi sung hơn khi được khán giả nhà cổ cũ. Tuy nhiên tôi bị căng cứng tâm lý khi phải đối đầu với tay vợt quá mạnh như Go Soeda. Đa phần các tay vợt yếu hơn, nhất là các tay vợt Việt Nam hay bị khớp trước đối thủ mạnh nên thi đấu không hết khả năng. Giải pháp của việc này theo tôi là nên thi đấu quốc tế nhiều, tăng cơ hội chạm trán với đối thủ mạnh để trau dồi khả năng cũng như rèn tâm lý thi đấu”.

Hai tay vợt khác của Việt Nam là Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang cũng thua cuộc ngay từ vòng 1. Giống như Hoàng Nam, Minh Tuấn, Linh Giang có những thời điểm tỏa sáng nhưng tâm lý thi đấu thiếu vững vàng trước đối thủ mạnh đã khiến họ bị căng cứng.

Chứng kiến các tay vợt Việt Nam thi đấu tại giải, ông Phạm Khắc Khoan, Phó tổng Giám đốc Hung Thinh Corp cho rằng: “Để các tay vợt Việt Nam vững vàng tiến lên chuyên nghiệp thì họ cần tham dự nhiều các giải đấu mang tầm quốc tế. Năm nay, một lần nữa Hung Thinh Corp tiếp tục đồng hành cùng giải đấu Vietnam Open, đây là giải đấu mang đẳng cấp quốc tế có quy mô lớn tại Việt Nam. Tôi hy vọng với sự đồng hành từ Hung Thinh Corp sẽ tạo điều kiện cho các vận động viên có cơ hội được cọ xát, thi đấu trong một sân chơi đẳng cấp quốc tế. Các tay vợt quốc tế dự Giải Quần vợt quốc tế Hưng Thịnh Vietnam Open 2017 nhận thấy sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức đã ngày càng tốt hơn, điều này đã giúp cho chất lượng giải đấu được nâng cao. Chúng tôi tin tưởng rằng giải đấu đã mang đến cho khán giả Việt Nam những trận đấu mãn nhãn”.

Bên cạnh các giải đấu quốc tế, Hung Thinh Corp vẫn luôn đồng hành cùng nhiều giải tennis trong và ngoài Thành phố nhiều năm qua. Được biết, vào tháng 1-2018, Hung Thinh Corp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Quần vợt TP Hồ Chí Minh tổ chức Giải Quần vợt quốc tế ITF U.18 trong vai trò nhà tài trợ chính thức

TUYẾT HƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/san-choi-bo-ich-cho-cac-tay-vot-chu-nha-522078