Sân chơi của nhiều kỷ lục

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM sẽ lập nhiều kỷ lục mới trong lần thứ 30 tổ chức khi BTC công bố thông tin trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay tại TPHCM.

Đại sứ của cuộc đua - Hoa hậu H’Hen Niê giới thiệu Cúp và linh vật. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo đó, cuộc đua truyền thống chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 sẽ diễn ra từ ngày 29-3 đến 30-4 gồm 30 chặng với tổng lộ trình khoảng 3.400 km. Tham dự có 13 đội đua mạnh trong cả nước, trong đó các đội có quyền tăng cường cho mình 1 ngoại binh. Với việc tổ chức 30 chặng, Cúp Truyền hình TPHCM sẽ đi vào lịch sử xe đạp thế giới là cuộc đua có số chặng nhiều nhất.

Bên cạnh đó, Cúp Truyền hình còn nêu được kỷ lục tiền thưởng khủng của làng xe đạp Việt Nam với tổng giải thưởng khoảng 3 tỷ đồng, trong đó chiếc áo vàng chung cuộc 300 triệu đồng. Không những thế, tay đua về nhất chặng sẽ nhận được số tiền 20 triệu đồng, gần bằng tiền thưởng của chiếc áo vàng chung cuộc ở một số giải đua trong nước. Ngoài ra, Cúp truyền hình còn là giải có số ngoại binh chơi cho các CLB trong nước nhiều nhất khi 4 tay đua của Iran, Tây Ban Nha, Pháp đến đầu quân cho đội An Giang và Đồng Nai.

Ra mắt các giải thưởng của cuộc đua. Ảnh Hoàng Hùng

Do năm nay cuộc đua tròn 30 tuổi, Đài Truyền hình TPHCM quyết định tạo dấu ấn bằng nhiều đột phá trong công tác tổ chức. Lần đầu tiên Cúp Truyền hình TPHCM giới thiệu được linh vật của giải là một chú Ngựa thể hiện được nhiều ý nghĩa liên quan đến bộ môn xe đạp. Đây cũng là lần đầu tiên, Cúp Truyền hình TPHCM có đại sứ là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê. Cô sẽ đồng hành cùng đoàn đua và tham gia một số chương trình từ thiện do BTC và nhà tài trợ Tôn Đông Á tổ chức. Đặc biệt ở các điểm đích đến và nhất là tại Hội trường Thống Nhất vào ngày 30-4, Đài Truyền hình TPHCM bật mí sẽ làm các chương trình sôi động và hấp dẫn giống như một lễ hội, chứ không đơn thuần là cuộc đua xe đạp.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM do Tôn Đông Á tài trợ sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 29-3 tại Lạng Sơn. Sau đó, đoàn đua sẽ xuôi Nam xuống tận mũi Cà Mau rồi quay về TPHCM đúng vào ngày 30-4 – ngày mà cả đất nước hân hoan chào mừng Ngày thống nhất đất nước.

Lộ trình cuộc đua.

- Chặng 1 (ngày 29-3): Đua cá nhân tính giờ tại Lạng Sơn (8 km)

- Chặng 2 (ngày 30-3): Đua vòng quanh TP Lạng Sơn (51 km)

- Chặng 3 (ngày 31-3): Lạng Sơn – Hà Nội (160 km)

- Chặng 4 (ngày 1-4): Đua vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội (51 km)

- Chặng 5 (ngày 2-4): Hà Nội – Thanh Hóa (154 km)

- Chặng 6 (ngày 3-4): Thanh Hóa – Nghệ An (134 km)

- Chặng 7 (ngày 4-4): Nghệ An – Quảng Bình (199 km) có đèo Ngang

- Chặng 8 (ngày 5-4): Quảng Bình – Huế (162 km)

- Nghỉ tự do tại Huế ngày 6-4

- Chặng 9 (ngày 7-4): Vòng Tràng Tiền – Phú Xuân (Huế cự ly 44 km)

- Chặng 10 (ngày 8-4): Huế - Đà Nẵng (112 km) có đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

- Chặng 11 (ngày 9-4): Đà Nẵng – Quảng Ngãi (133 km)

- Chặng 12 (ngày 10-4): Vòng quanh TP Quảng Ngãi (40 km)

- Chặng 13 (ngày 11-4): Quảng Ngãi – Quy Nhơn (181 km)

- Chặng 14 (ngày 12-4): Quy Nhơn – Tuy Hòa (100 km)

- Chặng 15 (ngày 13-4): Vòng quanh TP Tuy Hòa (40 km)

- Chặng 16 (ngày 14-4): Tuy Hòa – Nha Trang (120 km) có đèo Cả

- Chặng 17 (ngày 15-4) Đua đồng đội tính giờ tại Nha Trang 48 km

- Nghỉ tự do tại Nha trang ngày 16-4

- Chặng 18 (ngày 17-4): Nha Trang – Phan Rang (129 km) có đèo Vĩnh Hy

- Chặng 19 (ngày 18-4): Phan Rang – Đà Lạt (123 km) có đèo Ngoạn Mục, Prenn

- Chặng 20 (ngày 19-4): Vòng quanh Hồ Xuân Hương – Đà Lạt (51 km)

- Chặng 21 (ngày 20-4): Đà Lạt – Bảo Lộc (110 km)

- Chặng 22 (ngày 21-4): Bảo Lộc – Bình Dương (160 km)

- Chặng 23 (ngày 22-4): Bình Dương – Cao Lãnh (154 km)

- Nghỉ tự do tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) ngày 23/4

- Chặng 24 (ngày 24-4): Cao Lãnh – Cần Thơ (98 km)

- Chặng 25 (ngày 25-4): Vòng quanh TP Cần Thơ (45 km)

- Chặng 26 (ngày 26-4): Cần Thơ – Cà Mau (180 km)

- Chặng 27 (ngày 27-4): Cà Mau – Đất Mũi (103 km)

- Chặng 28 (ngày 28-4): Cà Mau – Rạch Giá (100 km)

- Chặng 29 (ngày 29-4): Rạch Giá – Vĩnh Long (145 km)

- Chặng 30 (ngày 30-4): Vĩnh Long – TPHCM (134 km)

GIA MẪN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/san-choi-cua-nhieu-ky-luc-505642.html