Sân chơi hào hứng cho tuổi trẻ

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), đoàn thanh niên cấp huyện đã có nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, tạo sân chơi hào hứng, nâng cao tinh thần, rèn luyện sức khỏe trong tuổi trẻ.

Hòa trong không khí hân hoan chào đón Tịnh Biên chính thức chuyển mình lên thị xã, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực đóng góp nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Màu áo xanh tình nguyện càng thêm phấn khởi trong thời khắc đặc biệt quan trọng của vùng đất anh hùng.

Bí thư Thị đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương cho biết: “Hiện nay, phong trào tập luyện thể dục - thể thao phát triển rất mạnh trong giới trẻ tại TX. Tịnh Biên. Hầu hết xã đoàn, phường đoàn đều xây dựng đội ngũ vận động viên nòng cốt, đảm bảo đủ lực lượng tham gia các giải đấu do Thị đoàn tổ chức. Hướng đến kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao để các bạn giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, cùng phấn đấu hoàn thành tốt công trình, phần việc thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích trong mọi hoạt động của địa phương, đơn vị”.

Đoàn viên, thanh niên TX. Tịnh Biên thi đấu môn bóng chuyền hơi

Đoàn viên, thanh niên TX. Tịnh Biên thi đấu môn bóng chuyền hơi

Theo đó, Thị đoàn Tịnh Biên tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi, trò chơi “Đôi hài vạn dặm” nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong các bạn trẻ. Những ngày đầu tháng 5/2023, các xã đoàn, phường đoàn tiếp tục hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 10, nhằm khuyến khích ĐVTN tích cực chạy bộ rèn luyện sức khỏe, lan tỏa tinh thần nhân ái, cống hiến vì cộng đồng của tuổi trẻ.

Trong ánh nắng tháng 5, những bước chạy vững chãi, hăng hái của các bạn trẻ lan tỏa tinh thần tích cực. Qua đó, giáo dục ĐVTN địa phương tiếp tục phấn đấu, cùng góp bàn tay, tri thức và sức trẻ cống hiến để quê hương Tịnh Biên ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế đô thị mới tại vùng biên giới tỉnh An Giang.

“Không riêng những ngày lễ lớn trong năm, chúng tôi còn tổ chức sân chơi thể thao hấp dẫn cho ĐVTN địa phương tham gia. Trong đó, nổi bật là Hội thao thanh niên thị xã, được tổ chức định kỳ hàng năm với nhiều môn thi đấu, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong đời sống thể chất - tinh thần của các bạn trẻ.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến tạo nhiều sân chơi hấp dẫn cho ĐVTN, nhằm động viên, khích lệ các bạn hăng hái rèn luyện thân thể, tích cực vì cộng đồng và luôn nung nấu tinh thần, ý chí khởi nghiệp để xây dựng quê hương” - Bí thư Thị đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương khẳng định.

Tại TP. Châu Đốc, ĐVTN cũng hăng hái tham gia Hội thao cán bộ Đoàn năm 2023 (tranh tài ở các môn: Bóng đá nam, cầu lông, kéo co), trên tinh thần vui tươi, phấn khởi và đoàn kết. Không khí vui vẻ của hội thao được thể hiện qua những nụ cười rạng rỡ, màn tranh tài hấp dẫn. Đây là dịp để các bạn trẻ tại TP. Châu Đốc gặp gỡ, giao lưu, tiếp thêm động lực và cùng hướng tới nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới.

Bí thư Xã đoàn Vĩnh Châu Ngô Thị Thùy Trang chia sẻ: “Đơn vị Vĩnh Châu tham gia giải với tinh thần giao lưu, học hỏi là chủ yếu. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của các thành viên giúp chúng tôi đạt hạng nhì môn kéo co và cầu lông. Dù thành tích không quá cao, nhưng đó là sự động viên, khích lệ tuổi trẻ xã Vĩnh Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương”.

Với ý nghĩa chào mừng ngày toàn thắng của dân tộc, Hội thao cán bộ Đoàn TP. Châu Đốc năm 2023 thành công tốt đẹp. Dù đạt thành tích cao hay không, các vận động viên, đơn vị đều nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực phát huy vai trò của màu áo xanh tình nguyện trong mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố trẻ.

“Sau hội thao, chúng tôi sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên các bạn trẻ tăng cường rèn luyện thể chất để có sức khỏe tốt, tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn và thể hiện vai trò xung kích vì cộng đồng. Ngoài ra, phối hợp với nhiều đơn vị, ban, ngành và địa phương tổ chức thêm sân chơi hấp dẫn cho ĐVTN khi có điều kiện thuận lợi” - Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Thị Kim Ngân thông tin.

Việc tổ chức sân chơi thể thao bên cạnh các phong trào thanh niên cần tiếp tục được tổ chức Đoàn quan tâm, phát triển, nhằm tạo động lực để tuổi trẻ tỉnh nhà thật sự năng động, khỏe khoắn, gắn kết với nhau.

MINH QUÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/san-choi-hao-hung-cho-tuoi-tre-a362304.html