Sân chơi mới cho sinh viên yêu thích Robot

Ngày 25/5, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức cuộc thi 'Lập trình Robot năm 2023'.

Cuộc thi “Lập trình Robot năm 2023″ do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTiT) tổ chức, là sân chơi chung cho sinh viên khối kỹ thuật các trường đại học tại Hà Nội có niềm đam mê Robot.

Cuộc thi “Lập trình Robot năm 2023″ do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTiT) tổ chức, là sân chơi chung cho sinh viên khối kỹ thuật các trường đại học tại Hà Nội có niềm đam mê Robot.

TS. Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng khoa Kỹ thuật điện tử phát biểu khai mạc vòng chung kết.

Giáo sư Kou Yamada (ĐH Gunma - Nhật Bản) phát biểu chúc mừng và dặn dò các đội thi.

Tại cuộc thi, các bạn sinh viên có cơ hội để thể hiện niềm đam mê sáng tạo của mình đối với nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, qua đó có thêm động lực thúc đẩy việc trau dồi kiến thức, kỹ năng trong học tập, sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Cuộc thi được bảo trợ bởi Đại học Gunma - Nhật Bản và sự hỗ trợ bởi nhiều công ty Nhật Bản, Việt Nam.

Đây là năm đầu tiên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức cuộc thi cấp liên trường, mở rộng đối tượng sinh viên cả nước.

Vòng chung kết: 25/5, cuộc thi đã thu hút 25 đội thi đến từ nhiều trường đại học tại Hà Nội.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

Đội For Fun thuộc Câu lạc bộ Điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giành giải nhất cuộc thi với chiến thắng tuyệt đối 2-0 và hoàn toàn về đến đích trong cả hiệp đấu.

Đội đạt giải nhì là Embedded AIoT Alpha, hai đội đạt giải ba là AE Warrios và Canvas.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khu vực phía Bắc tổ chức tuyển sinh ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa theo định hướng Robot và trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực rất mới mẻ và đầy tiềm năng, nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/san-choi-moi-cho-sinh-vien-yeu-thich-robot-post640274.html