Sân chơi mới của giới trẻ

Trong một cuộc hội thảo về du lịch, nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao du khách ngoại đến Việt Nam chi tiêu ít, ngay tại 'Hòn ngọc Viễn Đông' cũng chỉ khoảng 100 - 145 USD/ngày? Doanh nghiệp Việt có làm được du lịch cao cấp không?...

Một chuyên gia về du lịch không đi sâu phân tích mà chỉ nêu một ví dụ về một cựu tour guide khởi nghiệp chỉ với… 1.000 USD đã nghĩ ra cách khiến giới giàu có trên thế giới phải móc hầu bao tới 350 - 500 USD/ngày, gấp 3 lần du khách bình thường đến Việt Nam.

Chàng tour guide trẻ này rời một công ty dẫn đầu về du lịch inbound tại Việt Nam để "ra ở riêng", lập một công ty du lịch, mạo hiểm đi theo con đường khác biệt: Du lịch cao cấp.

Thời gian đầu, công ty kiếm tìm khách VIP thông qua Internet, lập trang web chào bán các tour cao cấp, thiết kế tour hướng đến nhóm VIP.

Một bước ngoặt quan trọng của công ty: Kinh doanh trực tiếp B2B thay vì Internet. Công ty tham gia các hội chợ du lịch quốc tế để bán sản phẩm cho các hãng lữ hành cao cấp. Ví dụ, năm 2013, công ty tham dự Hội chợ World Travel Market Latin America, sự kiện hàng đầu về du lịch tại khu vực Mỹ Latinh chuyên về B2B. Với những nỗ lực tiếp thị, công ty thu hút nhiều du khách muốn trải nghiệm khác lạ tại Việt Nam và bán đảo Đông Dương theo phong cách sang trọng. Tỷ lệ quay lại của du khách ngoại tới trên 60%, khá ấn tượng. Hiện công ty đang khai thác thị trường Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, có văn phòng đại diện tại Mỹ, Anh, Đức, Úc...

Huyền thoại kinh doanh Hàn Quốc Kim Woo Choong - nguyên Chủ tịch Tập đoàn Daewoo- từng khuyên giới trẻ hãy dám làm mà không hề run sợ, dám thách thức cuộc đời với tất cả uy lực của tuổi trẻ!

Du lịch cao cấp chính là sân chơi mới của giới trẻ Việt dám thách thức với cả chính mình.

Minh Hạnh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/san-choi-moi-cua-gioi-tre-107585.html