Sân chơi tái chế từ lốp xe cũ của trẻ em vùng núi Hương Sơn

Bằng sự tâm huyết, khéo léo, Đoàn thanh niên xã Sơn Trung (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã tận dụng những chiếc lốp xe ô tô, xe máy cũ và một số vật dụng khác để lắp đặt, xây dựng khu vui chơi cho các em thiếu nhi tại thôn Mỹ Sơn.

Công trình khu vui chơi thiếu nhi thôn Mỹ Sơn, xã Sơn Trung được xây dựng từ sự chung tay của Đoàn thanh niên xã và con em xa quê, các nhà hảo tâm

Theo đó, khu vui chơi vừa được hoàn thành và đưa vào sử dựng có tổng diện tích 350 m2 gồm các hạng mục: Xích đu, cầu trượt, cầu thăng bằng, khung vận động liên hoàn, ống chui, xà đơn, xà kép... với tổng kinh phí 14,5 triệu đồng.

Niềm vui có khu vui chơi hiện rõ trong đôi mắt, nụ cười trẻ thơ

...khi được chơi trên những chiếc xích đu làm từ lốp ô tô cũ.

Để xây dựng khu vui chơi cho các em thiếu nhi, các anh chị đoàn viên thanh niên trong xã phải bỏ ra nhiều ngày công đến các gara ô tô xin những chiếc lốp cũ, thải loại đem về sơn sửa, lắp đặt.

Một số hạng mục khác như: Khung thép, lưới, bóng, vợt cầu lông… được con em xa quê, các nhà hảo tâm tài trợ. Ngoài ra, còn có sự chung sức của nhân dân thôn Mỹ Sơn trong việc san lấp mặt bằng, dọn vệ sinh…

Từ những chiếc lốp xe cũ ..

...những đoạn ống thép,

...được các đoàn viên thanh niên trong xã "tái tạo" thành những chiếc xích đu, xà đơn, xà kép... để các em thiếu nhi vui chơi

Công trình không chỉ có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi, nơi rèn luyện thể dục thể thao cho các em thiếu nhi vùng nông thôn, mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Bá Tân

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/san-choi-tai-che-tu-lop-xe-cu-cua-tre-em-vung-nui-huong-son/178167.htm