'Săn dế' quanh xóm

Chỉ mới học hết lớp 8, ra tù vào trại nhiều lần cũng với hành vi trộm cắp tài sản song Phạm Anh Hoàng vẫn chứng nào tật ấy, không chịu từ bỏ nghề 'đạo chích'. Hoàng thường xuyên rảo quanh các con hẻm, xóm trọ chờ chực sơ hở của người khác để chôm tài sản. Tuy nhiên cũng như những lần trước, Hoàng 'đạo chích' một lần nữa bị bắt giữ sau khi 'thó' của người.

Chỉ mới học hết lớp 8, ra tù vào trại nhiều lần cũng với hành vi trộm cắp tài sản song Phạm Anh Hoàng vẫn chứng nào tật ấy, không chịu từ bỏ nghề “đạo chích”. Hoàng thường xuyên rảo quanh các con hẻm, xóm trọ chờ chực sơ hở của người khác để chôm tài sản. Tuy nhiên cũng như những lần trước, Hoàng “đạo chích” một lần nữa bị bắt giữ sau khi “thó” của người.

Đối tượng Phạm Anh Hoàng và một số tang vật vụ trộm được CAQ Hải Châu thu hồi.

Đối tượng Phạm Anh Hoàng và một số tang vật vụ trộm được CAQ Hải Châu thu hồi.

Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu vừa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Anh Hoàng (1990, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hoàng là đối tượng thực hiện 11 vụ trộm trên địa bàn Q. Hải Châu và 2 vụ trộm trên địa bàn Q. Thanh Khê (Đà Nẵng).

Theo đó, ngày 8-9, thực hiện kế hoạch phòng chống cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn, các trinh sát Đội Hình sự CAQ Hải Châu tuần tra đến tuyến đường Hoàng Diệu hướng về Trưng Nữ Vương thì phát hiện một đối tượng nghi vấn nên bám theo. Lúc này, đối tượng đi bộ vào kiệt 386-Hoàng Diệu và có biểu hiện rình mò trước một nhà dân. Khoảng 10 phút dò la tình hình, đối tượng trèo rào vào bên trong ngôi nhà nên các trinh sát tiếp tục theo dõi, chờ đối tượng trở ra để bắt quả tang. Tuy nhiên, vừa vào trong chưa kịp “ăn” gì thì Hoàng phải nhảy vọt ra ngoài vì bị chủ nhà phát hiện. Lúc này, các trinh sát cũng áp sát và tổ chức vây bắt gọn đối tượng.

Thiếu tá Phan Minh Viên- Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Hải Châu cho biết, Phạm Anh Hoàng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chưa được xóa án tích nên CAQ Hải Châu đưa vào diện quản lý, kiểm danh, kiểm diện. Thủ đoạn của Hoàng thường đi bộ đến các kiệt, hẻm khu vực gần nhà hoặc sử dụng xe đạp của mẹ đi vào các kiệt, hẻm nơi có nhiều phòng trọ vào sáng sớm, buổi trưa, lợi dụng sơ hở trong quá trình quản lý tài sản để trộm cắp. Điện thoại di động, máy tính bảng, laptop... là những tài sản nhỏ gọn, có giá trị và dễ chiếm đoạt, dễ cất giấu được Hoàng nhắm đến.

“Đặc điểm của đối tượng là đi xe đạp, thi thoảng đi bộ nhằm dễ quan sát. Chỉ cần nhà nào sơ hở là đối tượng tìm cách đột nhập ngay hoặc chờ trời tối quay lại”, Thiếu tá Phan Minh Viên cho biết thêm.

Sau khi bắt giữ, đối tượng Hoàng vẫn tỏ ra ngoan cố và chỉ khai báo “nhỏ giọt” từng vụ việc. Căn cứ và tài liệu, chứng cứ thu thập được và đặc điểm các vụ mất cắp trên địa bàn, CAQ Hải Châu đã đấu tranh quyết liệt. Qua đó, Hoàng phải khai báo thông tin 13 vụ trộm cắp đã thực hiện được và nơi tiêu thụ. Lực lượng công an đã truy xét, thu hồi được nhiều laptop, điện thoại di động, tiền... Ngoài ra, qua test nhanh, Hoàng dương tính với ma túy. Tiến hành khám xét nhà ở, lực lượng công an phát hiện 1 viên ma túy tổng hợp. Hoàng khai toàn bộ số tiền kiếm được dùng vào việc tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, luôn cảnh giác với tội phạm. Các kiệt, hẻm và khu nhà trọ của sinh viên, công nhân có ít người qua lại là nơi tội phạm thường xuyên nhắm đến. Bên cạnh đó, người dân cũng nên chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT tại địa phương.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214700_-san-de-quanh-xom.aspx