Sân Hàng Đẫy có quá tải khi có 3 đội bóng ở thủ đô chọn làm sân nhà?

Mùa giải 2018 có 3 CLB cùng thi đấu các giải chuyên nghiệp và cùng chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà khiến khán giả Hà Nội bắt đầu rơi vào cảnh... bội thực với bóng đá.

Mùa giải 2018, CLB Hà Nội vẫn thi đấu tại V.League. Trong khi đó, CLB Hà Nội B (thực chất là đội U.19 Hà Nội) đã giành quyền lên chơi hạng Nhất. Họ sẽ cùng Viettel so kè ở sân chơi thứ 2 Việt Nam. Cả ba đội bóng của thủ đô đều chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà.

Ở mùa giải trước, binh đoàn của HLV Chu Đình Nghiêm đứng thứ 3 V.Leauge, còn Viettel cũng đứng thứ 4 nhưng ở giải đấu hạng Nhất QG.

Theo bốc thăm lịch thi đấu, V.League 2018 khởi tranh từ ngày 10.03 và kết thúc vào 06.10 với 14 đội tham dự. Hạng Nhất thi đấu ngắn hơn, được khởi tranh từ ngày 14.04 tới ngày 29.09.

Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách. Vì vậy, CLB Hà Nội có 13 trận thi đấu trên sân Hàng Đẫy.

Với 2 đội hạng Nhất, họ đá trên sân nhà tổng cộng 18 trận. Như vậy, mùa giải kéo dài 7 tháng (28 tuần) sẽ có 31 trận đấu được tổ chức trên sân Hàng Đẫy.

Điều này dẫn đến việc có những tuần, SVĐ lâu đời này phải oằn mình tổ chức 2 trận. Thậm chí, hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản cả 3 đội cùng được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy trong 1 tuần thi đấu.

Các giải chuyên nghiệp năm nay thi đấu chú yếu vào 3 ngày từ thứ 6 đến Chủ nhật (Thứ 6, thứ 7 với hạng Nhất và thứ 7, Chủ nhật với V.League).

Điểm khác biệt so với những năm trước là việc lùi giờ thi đấu. Theo đó, 3 khung giờ 17h00, 18h00 và 19h00 đều được coi là khung giờ "vàng", hội tụ đầy đủ các yếu tố về khán giả cũng như chuyên môn.

Lịch thi đấu mới được BTC quyết định ban hành, CLB Hà Nội chạm trán CLB Hải Phòng ngay ở lượt trận khai mạc. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 11.03 trên sân Hàng Đẫy.

Đây là tâm điểm của vòng 1 V.League 2018 bởi mối "thâm thù" không chỉ ở dưới sân cỏ mà còn cả trên những khán đài với hàng ngàn "cái đầu nóng" từ CĐV cả 2 đội.

Thậm chí, chân sút ngoại số một của đội bóng vùng đất Cảng, Andre Diego Fagan đã không kiềm chế được cảm xúc, thể hiện sự cay cú khi Hải Phòng liên tục bị đánh bại bởi Hà Nội kể từ mùa bóng 2012 đến 2017.

Trong khi đó, ngay ở lượt trận đầu tiên giải hạng Nhất đã diễn ra trận derby Thủ đô giữa Viettel và CLB Hà Nội B. Theo bốc thăm, ở lượt đi Viettel là đội chủ nhà. Trận đấu này diễn ra vào ngày 14.04.

Đỗ Hải

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/san-hang-day-co-qua-tai-khi-co-3-doi-bong-o-thu-do-chon-lam-san-nha-82963.html