Sản lượng dầu của OPEC đã giảm mạnh nhất trong lịch sử

Sản lượng dầu của OPEC trong tháng Hai đã bớt đi 280 nghìn thùng/ngày, giảm từ mức khai thác hàng tháng cao nhất trong lịch sử.

Theo hãng tin Reuters, trong tháng 2, tổng mức sản xuất của các thành viên thuộc tổ chức xuất khẩu dầu là 32,37 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu của OPEC đã giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Tin tức trên các phương tiện truyền thông cho biết, lý do khai thác giảm liên quan đến tình hình ở Iraq , nơi hoạt động giao dầu từ các khu vực người Kurd ở phía bắc bị ngừng trước đó.

Được biết, đường ống dẫn dầu từ Kurdistan đã bị khóa ngày 17/2 và sẽ không làm việc lại cho tới giữa tháng 3.

Reuters cũng lưu ý tới sản lượng khai thác dầu ổn định của Ả Rập Saudi , cho thấy Riyadh đang thực hiện các cam kết với Venezuela, Nga và Qatar về "đóng băng" sản xuất " vàng đen" ở mức giống với đầu năm, hi vọng sẽ góp phần làm tăng giá dầu trước đấy tụt xuống mức đáy của 12 năm qua.

Phần mình, Iran chỉ tăng sản lượng dầu lên 200 nghìn thùng/ngày so với tháng 10/2015, dù Tehran đã tuyên bố tăng xuất khẩu tới 500 nghìn thùng sau khi lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ.

Thu Phương (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/san-luong-dau-cua-opec-da-giam-manh-nhat-trong-lich-su-d64814.html