Sản lượng dầu của Venezuela giảm xuống mức của gần 80 năm về trước

Sản xuất dầu của Venezuela đã giảm xuống mức chưa từng thấy trong gần 80 năm qua.

OPEC chỉ ra trong báo cáo hàng tháng được công bố hôm thứ Tư (17/6) rằng Venezuela đã bơm ít hơn 54.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5/2020 so với tháng 4, giảm tổng cộng 570.000 thùng mỗi ngày (b/d).

Venezuela chưa bao giờ sản xuất dầu ít như vậy kể từ năm 1943. Vào thời điểm đó, nước này, sau đó là thành viên sáng lập của liên minh các nước sản xuất dầu mỏ, đã trích xuất trung bình 491.463 b/d, theo số liệu của chính phủ do AFP tra xét.

Nhưng sự dụt giảm này là một phần của quá trình phân rã chậm của ngành dầu mỏ Venezuela, nơi sản xuất 3,2 triệu thùng/ngày cách đây 12 năm.

Nếu phe đối lập của ông Juan Guaido cho rằng thực tế này là do tham nhũng, quản lý kém thì chính quyền Caracas cho rằng một loạt các biện pháp trừng phạt mà Washington đưa ra đã tàn phá ngành dầu mỏ Venezuela, để gây áp lực với Tổng thống Nicolas Maduro.

Cho đến năm 2018, Venezuela đã xuất khẩu 500.000 b/d dầu thô đến Hoa Kỳ và nhận được từ quốc gia này 120.000 b/d dầu nhẹ và các chất phụ gia cần thiết để tinh chế. Nhưng vào tháng 4/2019, chính quyền Trump đã ra lệnh cấm vận dầu lửa đặc biệt với Venezuela.

Ngoài ra, công ty S & P Global Platts cho biết, Caracas đã phải giảm sản lượng dầu thô trong những tuần gần đây do "hạn chế lưu trữ" và "thiếu dầu nhẹ" bôi trơn dầu thô cực nặng, qua đó giúp vận chuyển được loại dầu nặng này.

Vào tháng 3/2020, đối mặt với việc thiếu thanh khoản thiết yếu để có được xăng dầu ở nước ngoài, Venezuela đã bị tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng cho đến khi xuất hiện 5 tàu chở dầu của Iran chứa 1,5 triệu thùng nhiên liệu.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/san-luong-dau-cua-venezuela-giam-xuong-muc-cua-gan-80-nam-ve-truoc-572723.html