Sản lượng dầu khí của Mỹ tăng khi thời tiết ấm lên

Sau mùa đông khắc nghiệt trong tháng 1 khiến sản lượng dầu và khí đốt giảm, các công ty khoan dầu của Mỹ đang lấy lại phong độ, với sản lượng trung bình hàng ngày trong tháng 2 đạt 600.000 thùng/ngày so với tháng 1, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đã làm giảm sản lượng trong tháng 1, riêng sản lượng tại Bắc Dakota đã cắt giảm tới 650.000 thùng mỗi ngày. Thời tiết cũng khiến nhà máy lọc dầu của TotalEnergies ở Port Arthur phải tạm thời đóng cửa.

Tuy nhiên, một tháng sau, sản lượng đã dần khởi sắc. Các nhà sản xuất Bắc Dakota tăng thêm gần 300.000 thùng/ngày vào mức trung bình hàng ngày của họ từ tháng 1 đến tháng 2.

Ảnh minh họa: Oilprice.

Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ vững phong độ là nước sản xuất dầu thô và khí đốt lớn nhất thế giới. Năm ngoái, sản lượng dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại là hơn 13 triệu thùng mỗi ngày.

Không những vậy, 2023 là năm quốc gia này ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, đáng ngạc nhiên sản lượng dầu đá phiến khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ vì những thay đổi về số lượng giàn khoan.

Per Enverus, sản lượng dầu của Mỹ trong năm nay sẽ tăng thêm khoảng 230.000 thùng/ngày. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng, mức tăng trưởng sẽ đạt 260.000 thùng/ngày.

Gần đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã dự báo nguồn cung dầu toàn cầu có thể thiếu hụt 300.000 thùng/ngày trong năm nay so với nhu cầu. Nhưng trước đó, IEA dự đoán dư thừa 800.000 thùng/ngày.

IEA cho biết nhu cầu toàn cầu trong quý đầu tiên sẽ tăng 1,7 triệu thùng/ngày, nhiều hơn dự kiến trước đó. Trong khi đó, sản lượng có thể sẽ giảm 870.000 thùng/ngày do các biện pháp hạn chế của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia khác (OPEC+), đã gia hạn vào đầu tháng 4.

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng sau khi IEA công bố báo cáo. Nhưng ngay cả trước đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hồi đầu tuần trước đã dự đoán giá dầu thô Brent, chuẩn mực toàn cầu, sẽ đạt trung bình 88 USD/thùng trong quý hai. Con số này tăng so với ước tính 84 USD/thùng chỉ 1 tháng trước.

Tương tự, nguồn cung cầu thay đổi khiến EIA nâng dự báo giá xăng trung bình của Mỹ trong năm nay lên khoảng 3,50 USD/gallon, tăng gần 20 xu so với dự báo 1 tháng trước.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/san-luong-dau-khi-cua-my-tang-khi-thoi-tiet-am-len-post293989.html