Sản lượng dầu sẽ cao kỷ lục trong năm 2019 - 2020

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa dự báo Mỹ sẽ bơm khoảng 12,4 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2019 và con số này tăng lên 13,2 triệu thùng/ngày vào năm 2020, với giá của dầu có thể sẽ thấp hơn so với mức trong năm ngoái.

Hầu hết mức tăng này được cho là sẽ đến từ một số vùng thuộc Texas và New Mexico, nơi sản xuất bùng nổ trong mấy năm gần đây nhờ sử dụng công nghệ bẻ vỡ thủy lực và các công nghệ khác để khai thác nhiều dầu và khí đốt được hình thành trong đá phiến. Các nhà dự báo cho hay Mỹ - hiện là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới - sẽ trở thành nhà xuất khẩu dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ ròng vào năm 2020.

Giàn khoan dầu ở cảng Aransas, Texas. Ảnh: AFP/TTXVN

Giàn khoan dầu ở cảng Aransas, Texas. Ảnh: AFP/TTXVN

EIA dự đoán giá dầu thô chuẩn của Mỹ sẽ trung bình ở mức 54,79 USD/thùng trong năm 2019 và 58 USD/thùng vào năm 2020, thấp hơn so với mức 65 USD/thùng trong năm 2018. Trong khi đó, giá dầu trên thị trường giao dịch quốc tế sẽ bình quân ở mức 61 USD/thùng trong năm nay và khoảng 62 USD/thùng vào năm 2020, giảm so với mức 71 USD/thùng trong năm 2018.

Dự báo giá dầu cho năm 2020 thấp hơn 3 USD so với mức mà EIA đưa ra trước đó. Giá dầu đã lao dốc trong ba tháng cuối năm 2018 trước dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng chậm lại và tác động đến nhu cầu tiêu thụ, trong lúc sản lượng tại Mỹ đang gia tăng.

Lo ngại về tình trạng dư cung, các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trong đó có Nga, hồi tháng 12/2018 phải nhất trí hạn chế sản lượng trong nửa đầu năm 2019. Ngày 12/2, OPEC cho biết nhiều nước thành viên đã giảm mạnh sản xuất trong tháng 1/2019.
OPEC, chiếm hơn 30% nguồn cung toàn cầu, cho hay sản lượng tháng Một đã giảm gần 800.000 thùng/ngày so với mức của tháng 12/2018, xuống 30,8 triệu thùng/ngày.

* Trong khi đó, một báo cáo nghiên cứu công bố mới đây, ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) nhận định việc một số nhà cung cấp dầu mỏ chủ chốt cắt giảm sản lượng mạnh hơn dự kiến, cũng như các kho dự trữ giảm theo mùa do nhu cầu gia tăng có thể sẽ đẩy giá dầu đi lên. Goldman dự báo giá dầu Brent sẽ tăng lên 67,5 USD/thùng trong quý II/2019, so với khoảng 63

USD/thùng hiện nay. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tuần này thông báo đã giảm mạnh sản lượng khai thác dầu thô trong tháng 1/2019, sau khi Saudi Arabia hạn chế sản lượng khai thác và hoạt động xuất khẩu từ Venezuela sụt giảm.

Trong báo cáo hàng tháng mới công bố, OPEC cho hay sản lượng khai thác dầu của tổ chức này trong tháng 1/2019 giảm 797.000 thùng so với tháng trước đó, theo cam kết cắt giảm sản lượng nhằm thúc đẩy giá dầu, qua đó đưa sản lượng của OPEC xuống còn 30,81 triệu thùng dầu trong tháng 1/2019.

Goldman nhận định sản lượng dầu mỏ đầu năm nay đã giảm mạnh hơn dự kiến, đồng thời cho rằng các nhà sản xuất đang thực thi một chiến lược gây choáng khi giảm sản lượng vượt mức cam kết của họ.

Thêm vào đó, Goldman cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela cũng sẽ gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung. Trong tháng Một, chính quyền Mỹ thông báo quyết định áp dụng biện pháp trừng phạt bổ sung đối với tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela trong một động thái nhằm gia tăng áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 8/2 đã giảm 998.000 thùng xuống còn 447,2 triệu thùng, trái với dự đoán tăng 2,7 triệu thùng được các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, Goldman đưa ra nhận định cẩn trọng về triển vọng giá dầu trong nửa cuối năm 2019, khi các nhà sản xuất dầu mỏ có chi phí thấp gia tăng sản lượng.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/san-luong-dau-se-cao-ky-luc-trong-nam-2019-2020-20190214074040294.htm