Sản phẩm chip Micron của Mỹ không được duyệt vào thị trường Trung Quốc

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết gã khổng lồ chip Micron của Mỹ đã không vượt qua kỳ đánh giá bảo mật để có thể đưa sản phẩm của mình vào thị trường TQ.

Ngày 21-5, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết đã đánh rớt các sản phẩm của nhà sản xuất công nghệ chip Micron của Mỹ trong kỳ đánh giá bảo mật mạng, đồng thời cấm các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng mua các sản phẩm từ công ty này, theo hãng tin Reuters.

"Đánh giá cho thấy các sản phẩm của Micron có rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng, gây ra nguy cơ đáng kể cho việc bảo mật các chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc" - CAC cho biết.

Ngoài ra, CAC còn khuyến khích các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, bao gồm các lĩnh vực từ vận chuyển, viễn thông, tài chính đến chăm sóc sức khỏe, không nên sử dụng sản phẩm từ Micron.

Chip nhớ của gã khổng lồ Macron (Mỹ) xuất hiện tại một triển lãm công nghệ ở Đức năm 2015. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, phía TQ không cung cấp thêm chi tiết về những rủi ro mà Micron có thể gây ra, cũng như các lĩnh vực và sản phẩm có thể bị ảnh hưởng vì công nghệ Mỹ này.

Phía nhà sản xuất Micron cho biết họ đã nhận được thông báo của CAC, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận với chính quyền Bắc Kinh về việc đưa sản phẩm của mình vào thị trường TQ.

Thông báo của CAC được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ chip giữa Mỹ và TQ đang leo thang căng thẳng, khi Washington đang tìm cách ngăn chặn TQ tiếp cận với những công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Thông tin trên cũng được đưa ra trong khi hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) đang diễn ra tại Nhật. Tại đây, các nước G7 đã đồng ý đa dạng hóa quan hệ với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Tuần trước, gã khổng lồ Micron đã công bố kế hoạch đầu tư lên tới 3,7 tỉ USD cho Nhật về công nghệ cực tím, mở đầu cho hành trình tái tạo lại lĩnh vực chip của nước này.

Hiện, các quan chức Mỹ chưa trả lời bình luận về thông báo trên của CAC.

HOÀNG NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/san-pham-chip-micron-cua-my-khong-duoc-duyet-vao-thi-truong-trung-quoc-post733624.html