Sản phẩm gia dụng hữu cơ chiết xuất từ vỏ quýt: Dự án có ứng dụng thực tiễn cao

Xuất phát từ nhu cầu sử dụng những sản phẩm gia dụng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường và mong muốn tận dụng được những nguyên liệu thiên nhiên đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, nhóm học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn đã nghiên cứu, chế tạo ra các loại nước rửa chén, nước rửa tay và nước lau sàn chiết xuất từ vỏ quýt Bắc Sơn.

Các thành viên trong nhóm dự án trưng bày sản phẩm tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2023”

Đầu năm học 2023 – 2024, nhóm học sinh gồm Lê Việt Thy, Hà Trịnh Hạnh Nhân (lớp 11 D1), Hồ Minh Hiền (lớp 11 G2), Hoàng Hồng Diệp (lớp 10 D1) và Trần Hoàng Khánh Linh (lớp 11 G2), Trường THPT chuyên Chu Văn An đã thực hiện dự án “C’Mandarin – Một số sản phẩm gia dụng hữu cơ chiết xuất từ vỏ quýt”. Dự án do cô Ngô Hồng Minh, giáo viên nhà trường hướng dẫn.

Em Lê Việt Thy, trưởng nhóm dự án cho biết: Trên cơ sở kiến thức đã học chúng em hình thành ý tưởng chế tạo những sản phẩm gia dụng hữu cơ, thân thiện với môi trường, sử dụng nguyên liệu có sẵn, đó là vỏ quýt.

Trong quá trình thực hiện dự án, các em học sinh đã tìm hiểu, khảo sát và nhận thấy trong vỏ quýt chứa một lượng đáng kể các hợp chất Flavonoid (một chất được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thuốc chữa bệnh cũng như thực phẩm chức năng) nếu sử dụng chất này trong các sản phẩm gia dụng sẽ bảo vệ được làn da, hô hấp, tăng độ kháng khuẩn… Các em đã thực hiện lấy vỏ quýt tươi chưng cất thành tinh dầu quýt, sau đó trộn tinh dầu và chất tạo bọt theo một tỉ lệ nhất định cho ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Khi đã thử nghiệm thành công, các em đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thảo dược nano thiên niên Vincent Việt – Pháp, có trụ sở tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn để hiện thực hóa ý tưởng và có thể sản xuất ra lượng sản phẩm lớn, đạt yêu cầu về chất lượng an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Cô Ngô Hồng Minh, giáo viên hướng dẫn chia sẻ: Là một dự án có nhiều ưu điểm song các em vẫn gặp phải những khó khăn nhất định như nguồn nguyên liệu dồi dào cung cấp cho sản xuất chủ yếu tập trung khoảng 2 đến 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm), thời gian còn lại, muốn có nguyên liệu sản xuất cần thu mua, bảo quản vỏ quýt hợp lý. Tuy vậy, các em học sinh vẫn rất nỗ lực thực hiện dự án đạt kết quả tốt nhất.

Trải qua quá trình nghiên cứu, nhóm đã cho ra thị trường một số sản phẩm gia dụng như: dầu rửa bát, nước rửa tay, nước lau nhà và đã cho người dân trải nghiệm, đánh giá tại một số địa điểm như chợ Giếng Vuông, chợ Đông Kinh, phố đi bộ Kỳ Lừa… với trên 700 ý kiến đánh giá tích cực như: sạch hơn các sản phẩm khác đang có mặt trên thị trường; khi sử dụng da tay vẫn giữ được độ mềm mại; hương thơm tự nhiên dễ chịu; ít chất tạo bọt… Hiện nay, các sản phẩm đã được đưa ra thị trường trên các kênh bán hàng trực tuyến, các cửa hàng tạp hóa lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố với giá từ 28 nghìn đồng đến 115 nghìn đồng/sản phẩm.

Chị Nguyễn Hồng Nhung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Sau thời gian trải nghiệm sản phẩm nước rửa chén, tôi thực sự bất ngờ về hiệu quả của sản phẩm, đặc biệt là đối với những người da nhạy cảm như tôi. Ngày trước tôi phải đeo găng tay để rửa bát, nay tôi đã có thể sử dụng tay trần rửa bát mà không bị kích ứng, tôi rất hài lòng về sản phẩm.

Cô Lê Thị Mạnh Khương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An cho biết: Khi thực hiện dự án này, chúng tôi rất may mắn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ các bậc phụ huynh. Các em đã thực sự nghiêm túc, say mê và kiên trì với ý tưởng của mình. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục, tạo thêm những “sân chơi” để các em có thể phát huy hết khả năng sáng tạo, nghiên cứu và cho ra những sản phẩm, dự án, đề tài có khả năng ứng dụng thực tiễn cao và thân thiện với môi trường.

“C’Mandarin – Một số sản phẩm gia dụng hữu cơ chiết xuất từ vỏ quýt” là dự án thân thiện với môi trường, đã được người tiêu dùng trải nghiệm và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Được biết, trong cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2023”, dự án đã giành giải nhất. Hiện nay, dự án đang được tiếp tục hoàn thiện và có những phương hướng truyền thông bài bản hơn để quảng bá sản phẩm.

THU HIỀN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khoa-hoc-tin-hoc/625979-san-pham-gia-dung-huu-co-chiet-xuat-tu-vo-quyt-du-an-co-ung-dung-thuc-tien-cao.html