Sản phẩm OCOP hút khách tại Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh 2020

Tối ngày 23/7, tại Công viên Sun World Hạ Long Park, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh. Qua sự kiện này, Quảng Ninh muốn khẳng định, nhắn gửi đến đông đảo du khách thông điệp: Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, mến khách.

Với quy mô khoảng 100 gian hàng (miễn phí), trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật của Quảng Ninh và đến từ 11 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền tiêu biểu của ẩm thực 3 miền: Bắc-Trung-Nam.

Sự kiện là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (1960-2020), do Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Chương trình cũng nhằm tăng cường kích cầu du lịch, thu hút nhiều du khách nội địa đến với Quảng Ninh nói chung, Hạ Long nói riêng, sau khi dịch Covid-19 đã được khống chế trong toàn quốc.

Đồng thời là dịp để kết nối du lịch Quảng Ninh với các địa phương tham gia.

Tại liên hoan ẩm thực Quảng Ninh lần này, du khách có cơ hội được thưởng thức những món ăn ngon cùng với văn hóa ẩm thực của địa phương

Đây cũng là hoạt động qua đó lựa chọn ra các món ăn ngon, đặc trưng để quảng bá và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa ẩm thực Quảng Ninh

Đặc biệt, tại liên hoan, còn có khoảng 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu, bày bán sản phẩm OCOP, những sản phẩm đặc trưng các vùng miền của Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước, những sản vật đặc trưng đã được bình chọn, xếp hạng sao của các địa phương

Những sản phẩm OCOP của Quảng Ninh thu hút đông đảo người dân, du khách tìm hiểu và chọn mua

Trà hoa vàng – một sản phẩm OCOP đã gắn bó với người dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh từ nhiều năm nay. Trà hoa vàng được nấu thành nước uống giải khát giúp nâng cao sức khỏe, dưỡng sinh, trẻ hóa, giảm thiểu xơ vữa động mạch do máu nhiễm mỡ, điều hòa huyết áp, hạ đường huyết...

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc thu hút du khách đến thưởng thức, góp phần tạo thêm sự thú vị tại lễ hội

Thông qua liên hoan không chỉ nhằm tôn vinh, giới thiệu các giá trị của ẩm thực Quảng Ninh mà còn cho du khách thấy được nghệ thuật tinh tế trong thưởng thức các món ăn đặc trưng, riêng có của các vùng miền của Quảng Ninh

Cũng thông qua liên hoan này, ngành chức năng sẽ tham khảo các ý kiến tham gia, góp ý của các chuyên gia du lịch, nghệ nhân ẩm thực, đặc biệt là những giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị của ẩm thực Quảng Ninh, trong phát triển du lịch.

Liên hoan ẩm thực cũng là địa điểm thú vị để các bạn trẻ “check –in”

Liên hoan dự kiến thu hút khoảng 5 đến 7 vạn lượt khách trong 5 ngày diễn ra từ ngày 22 đến 26/7

Tiến Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/san-pham-ocop-hut-khach-tai-lien-hoan-am-thuc-quang-ninh-2020-140873.html