San phẳng đồi ở Hạ Long xây biệt thự: 'Chính quyền biết'

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 6 hộ dân đã xây nhà không có giấy phép trên đất rừng.

Xung quanh xôn xao vụ ngọn đồi bị san phẳng xây biệt thự trái phép, ngày 24/11, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) xác nhận và cho biết việc này đang được làm rõ.

Nói về việc chính quyền địa phương có nắm được việc người dân ồ ạt đốn rừng sản xuất chuyên trồng bạch đàn để làm nhà trái phép trên đồi Hùng Thắng, thuộc khu vực tổ 3, khu 9, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long hay không, vị đại diện trên cho biết: "Chính quyền quản lý trên địa bàn thì phải nắm được việc các hộ dân xây nhà trái phép chứ".

Trước đó, theo phản ánh của người dân, các biệt thự tại khu vực tổ 3 không có giấy phép xây dựng, không nằm trong quy hoạch đất thổ cư được chính quyền cấp phép, phê duyệt.

Cụ thể, tại khu vực trên có khoảng 6 ngôi biệt thự đều xây ngay cạnh bìa rừng. Trong đó, có 4 căn người dân đã vào sinh sống, 2 biệt thự còn lại đang được hoàn thiện.

Nhiều biệt thự xây dựng trái phép ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: TNO

Nhiều biệt thự xây dựng trái phép ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: TNO

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trung (55 tuổi, khu 9, phường Hùng Thắng) cho biết, nhiều năm trước khu rừng trên xanh mướt bóng bạch đàn nhưng gần đây một số người từ nơi khác đến thuê máy xúc, xe gạt phá rừng để xây biệt thự.

“Việc xây biệt thự trên đồi cao không có kè chắn, những hôm mưa lớn là bùn đất như thác lũ đổ xuống, làm đảo lộn cuộc sống người dân”, ông Trung nói.

Về việc này, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Hạ Long cho biết, bước đầu xác minh cả 6 căn nhà nêu trên không có đủ các giấy tờ cần thiết để cấp phép xây dựng nhà trên đó.

Quan điểm của lãnh đạo thành phố là yêu cầu phá bỏ những trường hợp xây dựng trái phép và sẽ báo cáo tỉnh Quảng Ninh về vụ việc.

Trong khi đó, nói về việc này, theo thông tin trên tờ Zing.vn, ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch phường Hùng Thắng, khẳng định các hộ xây dựng trái phép đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích các hộ xây dựng là đất ở chứ không phải đất rừng.

Việc phá rừng cây để trơ lại đồi đất tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ảnh: TNO

Đối với các công trình xây dựng trái phép khác, ông Lâm cho biết chính quyền đã ra quyết định cưỡng chế và đang lập phương án tổ chức cưỡng chế phá dỡ, yêu cầu trả lại nguyên trạng đất như ban đầu.

Trước khi tổ chức tháo dỡ, đơn vị xây dựng công trình trái phép đã huy động người và phương tiện đến tháo giàn giáo, vật liệu phục vụ thi công. Một số công nhân xây dựng công trình cho biết chủ nhà vắng mặt tại đây trong 2 ngày chính quyền phường đọc lệnh cưỡng chế và tiến hành cưỡng chế.

Được biết, chiều ngày 22/11, UBND phường Hùng Thắng huy động máy móc, thiết bị đến phá dỡ biệt thự xây dựng trái phép nằm trên đồi Hùng Thắng.

Theo quyết định cưỡng chế, căn biệt thự đang xây dựng trái phép tại khu vực trên thuộc sở hữu của ông Lê Mạnh Hùng (trú tại tổ 3B, khu 1, phường Hùng Thắng).

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/bat-dong-san/khong-gian-song/san-phang-doi-o-ha-long-xay-biet-thu-chinh-quyen-biet-3392061/