San phẳng mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đậu xe: Cục Di sản Văn hóa vào cuộc

Cục Di sản Văn hóa vừa chuyển đơn thư khiếu nại của công dân về cho cho Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên - Huế và đề nghị Sở này xem xét giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ san phẳng mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đậu xe, Cục Di Sản Văn hóa - Bộ VHTT&DL vừa chuyển đơn thư khiếu nại của công dân khiếu nại về việc san ủi mộ bà Tài nhân họ Lê Thị, thụy Thuận Thụa - vợ vua Tự Đức cho Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên - Huế xem xét giải quyết, trả lời.

Theo đó, Cục Di sản Văn hóa có nhận được đơn thư ngày 16/7/2017 của bà Công Tôn Nữ Trí Huệ (95 tuổi, trú xóm 8, Giáp Đông, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Đơn thư ngày 20/7/2017 của Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc toàn quốc; Đơn thư ngày 23/7/2017 của Hội người họ Nguyễn Việt Nam; Đơn thư ngày 31/7/2017 của ông Tôn Thất Viễn Bào - Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc Huế với chung nội dung khiếu nại về việc san ủi mộ bà Tài nhân họ Lê Thị, thụy Thuận Thụa - vợ vua Tự Đức.

 Công văn của Cục Di sản Văn hóa gửi Sở Văn hóa Thể Thao Thừa Thiên - Huế.

Công văn của Cục Di sản Văn hóa gửi Sở Văn hóa Thể Thao Thừa Thiên - Huế.

Sau khi xem xét nội dung đơn thư, Cục Di sản Văn hóa chuyển đơn thư về cho cho Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên - Huế xem xét giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

Kết quả giải quyết đơn thư gửi về Cục Di sản Văn hóa để tổng hợp, báo cáo Bộ VHTT&DL.

Được biết, trước đó ngày 19/7, Bộ VHTT&DL cũng đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể Thao Thừa Thiên-Huế, nêu ý kiến về hướng giải quyết vụ việc nêu trên.

Theo đó, Bộ VHTT&DL đã đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên-Huế làm việc với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc để có phương án thích hợp trình UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, xem xét quyết định, sau khi phát hiện bia đá tại dự án bãi đỗ xe này.

Nội dung công văn của Bộ VHTT&DL có đoạn viết: “Trong trường hợp cần thiết, Sở có thể hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu lập phương án điều chỉnh quy hoạch dự án bãi đỗ xe, trên cơ sở bảo đảm hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích và sự đồng thuận giữa các bên, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và Bộ VHTT&DL xem xét điều chỉnh”.

Tuy từ đó đến nay đã tròn 1 tháng trôi qua, nhưng Sở Văn hóa Thể Thao Thừa Thiên-Huế vẫn chưa tổ chức làm việc với các cơ quan chuyên môn cũng như Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc tại Huế theo đề nghị của Bộ VHTT&DL.

Như VTC News đã có nhiều bài phản ánh liên quan đến sự việc nghi vấn lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe.

Sau khi sự việc được báo chí đăng tải, chiều 24/6, bà con trong Nguyễn Phước Tộc đã tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ Hán nghi là bia mộ của vợ vua Tự Đức tại khu vực công trường thi công bãi đậu xe.

Theo đó, tấm bia có chiều rộng khoảng 32cm; dài 67cm; dày 10cm; phía trên có khắc dòng chữ Hán: (“Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ"). Tạm dịch: “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục thuận”.

Hiện mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe vẫn đang được con cháu Nguyễn Phước tộc xếp gạch tạm để bảo vệ. (Ảnh: P.T)

Ngày 3/7, ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc cho biết đã tiếp cận được bài vị bà Tài nhân họ Lê được thờ tự trong lăng vua Tự Đức. Trên bài vị khắc dòng chữ Hán với nội dung “Tài nhân Thụy Thục Thuận Lê Thị”.

“Đối chiếu thông tin trên bài vị với thông tin ghi trên bia mộ của bà vợ vua là "Lê Thị Thụy Thục Thuận" vừa mới được tìm thấy nơi công trình san ủi bãi giữ xe thấy hoàn toàn trùng khớp”, ông Giáp thông tin.

PGS.TS Đỗ Bang - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Bài vị bà Tài nhân họ Lê được thờ trong lăng Tự Đức là của chủ nhân lăng mộ bị san ủi vừa được phát hiện ở bãi giữ xe. Theo đó có thể khẳng định, ngôi mộ đó là của vợ vua Tự Đức”.

Video: Sai phạm nằm ở đâu trong vụ san phẳng mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đậu xe?

Sau sự việc này, dư luận lại tiếp tục "nóng" lên trước việc chính quyền Thừa Thiên - Huế chủ trương muốn di dời lăng mộ của bà Cửu giai Tài nhân họ Lê đi nơi khác và "tạo điện kiện" cho chủ đầu tư dự án bãi đậu xe khách tham quan lăng mộ Tự Đức - Đồng Khánh là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, dòng họ Nguyễn Phước lại kiên quyết muốn giữ lại ngôi mộ bà vợ vua Tự Đức ở vị trí cũ.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: http://vtc.vn/san-phang-mo-vo-vua-tu-duc-lam-bai-dau-xe-cuc-di-san-van-hoa-vao-cuoc-d344358.html