Sản phụ bị tài xế bỏ rơi trên đường: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm rình rập khi sản phụ chuyển dạ

Bác sĩ Mai Trọng Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chỉ ra những nguy hiểm luôn rình rập khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ.

Mới đây, cộng đồng, dư luận đều bày tỏ sự bức xúc trước sự việc sản phụ bị tài xế bỏ rơi trên đường. Theo đó, ngày 17/8, chị Y. mang thai 7 tháng có dấu hiệu sinh con nên gọi xe dịch vụ của nhà xe A.N. (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chở đi bệnh viện.

Tuy nhiên, khi cách nhà khoảng 4km, thì bất ngờ tài xế dừng xe, kêu 2 vợ chồng xuống và lấy mấy miếng lót trải dưới đường. Khi sản phụ Y. và người nhà xuống xe thì bất ngờ tài xế bỏ chạy.

Sau khi bị bỏ giữa đường, chị Y. trở dạ và sinh con, người nhà chị Y. cố gắng tìm sự trợ giúp của trung tâm y tế gần hiện trường, nhưng khi nhân viên trạm y tế đến thì đứa trẻ sơ sinh đã tử vong.

Sản phụ bị bỏ rơi trên đường khiến nhiều người bức xúc.

Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, đã khiến dư luận hết sức bất bình trước hành động của tài xế.

Từ sự việc đáng tiếc này, không ít các bà mẹ đặc biệt đang trong thời kỳ mang thai bày tỏ sự lo lắng trong việc sơ cứu khi sinh con ngoại viện. Đồng thời, chưa hiểu hết về những nguy hiểm cận kề khi sản phụ chuyển dạ.

Để hiểu rõ hơn về những vấn đề trên, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã được lắng nghe ý kiến từ bác sĩ Mai Trọng Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo đó, khi nhắc đến sự việc sản phụ bị tài xế taxi bỏ rơi giữa đường, sinh con và bé tử vong. Bác sĩ Mai Trọng Hưng bày tỏ nỗi buồn. Ông cho rằng đây là sự việc đáng tiếc.

Chia sẻ về những nguy hiểm cận kề khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, Bác sĩ Mai Trọng Hưng cho hay: “Khi sản phụ chuyển dạ rất nguy hiểm cả cho mẹ và cho thai nhi. Về sản phụ nếu không được chăm sóc y tế thì có thể băng huyết, nguy hiểm tính mạng. Còn với thai nhi có thể sẽ bị ngạt, đẻ không thuận lợi ảnh hưởng đến mẹ và con”.

Nói thêm về nguyên nhân khiến bé sơ sinh trong vụ việc sản phụ bị tài xế bỏ rơi ở Bình Phước, bác sĩ Mai Trọng Hưng cho rằng cần phải xem xét tình huống cụ thể chứ chưa thể xác định rõ nguyên nhân.

Khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, sinh con ngoại viện bác sĩ Mai Trọng Hưng khuyến cáo: “Khi sản phụ sinh con ngoại viện thì đầu tiên sinh bé ra phải để thông thoáng đường thở, phải lau dịch, hoặc bị tắc đường thở thì phải dùng miệng để tạo đường thở cho bé. Khi sinh ngoại viện, cần lưu ý cho bé không bị lạnh, tạo thông thoáng đường thở”.

Phó giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyến cáo sản phụ mang thai ở tuần thứ 37 trở lên có thể sẽ chuyển dạ bất cứ lúc nào.

Phó giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhấn mạnh: “Sản phụ bắt đầu mang thai ở tuần thứ 37 là có thể sẽ chuyển dạ bất cứ lúc nào. Vì thế, khi sản phụ ở những tuần mang thai này thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa sản để được chăm sóc một cách tốt nhất”.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/san-phu-bi-tai-xe-bo-roi-tren-duong-bac-si-canh-bao-nguy-hiem-rinh-rap-khi-san-phu-chuyen-da-a446269.html