Sản phụ 'đẻ rơi' được cấp cứu tại sảnh bệnh viện

Sản phụ vỡ ối và đẻ con ngay tại nhà, sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh cấp cứu.

Ngày 12/8, bệnh nhân Nguyễn Thị H. (30 tuổi, tạm trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng "đẻ rơi" tại nhà một bé trai nặng 3,2 kg.

Bé trai sơ sinh được chăm sóc kịp thời. Ảnh: Quốc Nam.

Bé trai sơ sinh được chăm sóc kịp thời. Ảnh: Quốc Nam.

Các bác sĩ cho biết sản phụ H. mang thai lần 1, thai khoảng 9 tháng. Trong quá trình mang thai không phát hiện bất thường.

Sau khi tiếp nhận sản phụ và trẻ sơ sinh, kíp trực của Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh đã tiến hành cấp cứu cho sản phụ H. ngay tại sảnh của bệnh viện.

Các bác sĩ đã tiến hành chăm sóc thiết yếu sau sinh, cắt dây rốn. Sau đó, sản phụ và trẻ sơ sinh được chuyển về khoa sản của bệnh viện để theo dõi tiếp. Hiện tại, sản phụ H đã tỉnh táo, sức khỏe của bé trai ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Sỹ Kiên, người thực hiện ca cấp cứu, cho biết để tránh đẻ rơi, các thai phụ nên được khám thai và theo dõi định kỳ, khi có dấu hiệu đau bất thường như ra máu, đau bụng… cần nhập viện sớm để xử lý kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm. Trong trường hợp xấu, người mẹ có thể bị băng huyết, choáng, nhiễm trùng và ảnh hưởng tới tính mạng.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-phu-de-roi-duoc-cap-cuu-tai-sanh-benh-vien-post977766.html