Sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm phát triển với Bờ Biển Ngà

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định trong buổi tiếp đoàn cán bộ cấp cao Chính phủ Bờ Biển Nga đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam chiều 31/5.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà với sự tin tưởng, chân thành, cởi mở. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà với sự tin tưởng, chân thành, cởi mở. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước liên tục phát triển cũng như sự ủng hộ, tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Bờ Biển Ngà đã dành cho Việt Nam trong suốt những năm qua.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1975), Việt Nam và Bờ Biển Ngà thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Với kim ngạch thương mại đạt xấp xỉ 1 tỷ USD (năm 2018), Bờ Biển Ngà hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi.

Đoàn cán bộ cấp cao Chính phủ Bà Biển Ngà bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam. Ảnh: VGP/Đình Nam

Cám ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Achi Patrick, Bộ trưởng, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Tổng thống Bờ Biển Ngà (Trưởng đoàn) cho biết mục đích chuyến thăm của đoàn lần này nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chiến lược phát triển, triển khai chính phủ điện tử, kinh tế số, phát triển nông nghiệp của Việt Nam.

Trong thời gian tại Việt Nam, đoàn cán bộ cấp cao Chính phủ Bờ Biển Ngà đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo, các cục, vụ chuyên môn của Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, NN&PTNT về quá trình triển khai Chính phủ điện tử, kinh tế số cũng như khảo sát thực tế tại Quảng Ninh, TPHCM.

Khi thăm TP. Cần Thơ, đoàn cán bộ cấp cao Chính phủ Bờ Biển Ngà cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp 2 nước để đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, xuất khẩu; nuôi trồng, chế biến thủy sản…

Ông Achi Patrick đánh giá cao và mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển giáo dục của Việt Nam, đặc biệt là bậc phổ thông, vốn được quốc tế đánh giá tương đương trình độ các nước OECD.

Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Bờ Biển Ngà xây dựng chiến lược phát triển cũng như triển khai chính phủ điện tử, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao…

“Chúng ta cần xác định những lĩnh vực hai bên đều quan tâm như nhân lực, kinh tế số, chuyển đối cơ cấu kinh tế…”, Phó Thủ tướng nói và đặc biệt lưu ý đến vai trò quan trọng của phát triển mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao để tận dụng thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy việc thiết lập các cơ chế hợp tác từ cấp Chính phủ, các bộ ngành đến các địa phương với sự tin tưởng, chân thành, cởi mở nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nhân dân hai nước.

Đình Nam

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/san-sang-chia-se-cac-kinh-nghiem-phat-trien-voi-bo-bien-nga/367312.vgp