Sẵn sàng chinh phục BRT Cup 2022

Chỉ còn vài ngày nữa, Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tranh Cup Truyền hình BRT năm 2022 sẽ khởi tranh. Các đội bóng của các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đều có sự chuẩn bị nghiêm túc nhằm hướng tới mục tiêu giành cup vàng bóng đá trẻ.

Thông qua các giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp huyện, các địa phương đã tuyển chọn và thành lập được các đội U11, U13 để tham dự BRT Cup năm 2022. Trong ảnh: Các cầu thủ thi đấu tại Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Châu Đức năm 2022.

Sau khi kết thúc Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng TX. Phú Mỹ vào giữa tháng 6, địa phương này đã lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho BRT Cup 2022. Ông Phùng Quang Trung, HLV đội tuyển bóng đá TX. Phú Mỹ cho biết, năm nay, địa phương đặt quyết tâm ở cả 2 nhóm tuổi, với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ở nhóm tuổi U13 và đổi màu huy chương ở nhóm U11.

“Các cầu thủ trong thành phần các đội được tuyển chọn kỹ, chất lượng. Ở nhóm U11, các em đã sinh hoạt, tập luyện từ lâu cùng nhau trong CLB Bóng đá cộng động thuộc Trung tâm VH-TT-TT thị xã còn các cầu thủ lứa tuổi U13 phần lớn là các em đã thi đấu nhóm U11 tại BRT Cup năm 2020. Từ đầu tháng 6 đến nay, các cầu thủ tiếp tục được chúng tôi tập huấn, rèn luyện để nâng cao kỹ, chiến thuật cũng như bản lĩnh, tâm lý. Năm nay, lần đầu tiên giải đấu được tổ chức trên sân nhà, tôi rất tự tin và kỳ vọng các đội bóng cả 2 nhóm tuổi của TX. Phú Mỹ đều sẽ đạt được mục tiêu đề ra”, ông Trung thông tin thêm.

Nguyễn Tuấn Khang, cầu thủ U11 TX. Phú Mỹ rất hứng khởi trước khi bước vào tranh tài tại BRT Cup 2022. Tuấn Khang tự tin: “Em rất vui vì được tham dự giải đấu năm nay, được thể hiện mình và đối đầu với những đối thủ mạnh khác. Em sẽ cố gắng thể hiện hết mình để giành được chức vô địch tại giải”.

Còn tại TP. Vũng Tàu, các đội bóng cũng đang miệt mài luyện tập. Ở lứa tuổi U11, các em được dẫn dắt bởi HLV Trần Văn Bình, người có bằng C HLV chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Đội sở hữu nhiều cá nhân nổi bật như Nguyễn Nam Sơn hay hậu vệ Gia Phát, Việt Quang, thủ môn Minh Đức. “Những ngôi sao biển” - biệt danh của đội bóng nhí này quyết tâm bảo vệ thành công “ngôi vương” BRT Cup.

Còn với huyện Côn Đảo, do đặc thù nên địa phương này không tổ chức giải đấu “vệ tinh” để tuyển chọn cầu thủ. Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 3/2022, các em có năng khiếu bóng đá đã được tập hợp để thành lập 2 đội bóng U11, U13 chuẩn bị tranh tài tại BRT Cup 2022. Ông Diệp Quang Thuận, HLV của đội chia sẻ: “Sau khoảng thời gian tập luyện bài bản, nghiêm túc, cả ban huấn luyện và các cầu thủ của huyện Côn Đảo đều rất quyết tâm để có thể lần đầu tiên bước lên bục nhận huy chương ở BRT Cup năm nay”.

Bà Trần Ngọc Thân, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, BRT Cup năm 2022 cho biết, qua 2 lần tổ chức, giải đấu đã tạo “cú hích” mạnh mẽ cho phong trào bóng đá trẻ toàn tỉnh. Bằng chứng là các huyện, thị, thành trong tỉnh ngày càng phát triển mô hình bóng đá cộng đồng, CLB, đội nhóm bóng đá, thu hút đông thiếu niên, nhi đồng tham gia. Mỗi dịp hè, trước thềm BRT Cup, các địa phương cũng đồng loạt tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp huyện để tuyển chọn cầu thủ thành lập các đội tuyển U11, U13 dự BRT Cup.

Theo bà Thân, sau mỗi lần tổ chức, số đội, số cầu thủ đăng ký tham dự đều tăng lên. Năm 2019 có gần 2.000 em thì năm 2020 tăng lên 2.200 em. Và mùa giải thứ 3 này sẽ có gần 2.300 em tham dự. Địa phương xa xôi và khó khăn như huyện Côn Đảo cũng cử cả 2 đội ở 2 nhóm tuổi U11, U13 tham dự giải. Nhờ đó, BRT Cup đã tạo được hiệu ứng tích cực.

“Chất lượng chuyên môn của Cup Truyền hình BRT đã thu hút sự quan tâm của nhiều học viện, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong nước. Từ đây, đã có 12 cầu thủ U11, U13 được tuyển chọn và đào tại học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Juventus Việt Nam, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Becamex Bình Dương, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, trung tâm thể thao Viettel, CLB Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh…”, bà Trần Ngọc Thân thông tin thêm.

Bài, ảnh: HÀN GIANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202207/san-sang-chinh-phuc-brt-cup-2022-955101/