Sẵn sàng cho Hội giảng nhà giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Nhằm chuẩn bị cho Hội giảng nhà giáo dục nghề nghiệp năm 2018 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 9 tới đây tại Hà Nội, Vụ Nhà giáo Tổng cục GDNN đã có buổi làm việc với Sở LĐ-TN&XH Bắc Ninh, Bắc Giang và các cơ sở GDNN có giáo viên tham gia hội giảng. Nhìn chung công chuẩn bị cho hội giảng được các địa phương và cơ sở GDNN quan tâm đầu tư, tổ chức ôn luyện chu đáo, các giáo viên tham gia hội giảng rất nghiêm túc ôn luyện, chuẩn bị bài giảng...

Đoàn công tác Tổng cục GDNN làm việc với Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh

Tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia Hội giảng

Ông Nguyễn Kim Triều, Phó Giám đôc Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội giảng cấp tỉnh với sự tham gia của 38 giảng viên đến từ 15 trường, trong đó có 8 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp. So với các kỳ hội giảng trước số giáo viên dự thi và đơn vị đều tăng, các bài giảng rất phong phú về loại bài và đa dạng về ngành nghề. Căn cứ vào kết quả hội giảng cấp tỉnh Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh đã chọn được 9 giáo viên của 7 đơn vị tham gia Hội giảng GDNN toàn quốc năm 2018 tại Hà Nội vào tháng 9 tới đây.

Để chuẩn bị cho việc tham gia hội giảng toàn quốc đạt kết quả cao, Sở đã chỉ đạo các đơn vị có giáo viên tham gia hội giảng xây dựng kế hoạch ôn luyện, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, động viên tinh thần cho giáo viên ôn luyện. Sở cũng thành lập đoàn đại diện các cơ sr GDNN trên địa bàn tham dự hội giảng, dự giờ nhằm giao lưu, học tập kinh nghiệm, động viên, cổ vũ cho các giáo viên, tham dự hội giảng toàn quốc.

Còn theo ông Trương Đức Huấn, Phó Giảm đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang , Hội giảng tỉnh lần này có 32 giáo viên đến từ 7 trường và trung tâm trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi ở 8 nghề: Điện, Điện tử, Công nghệ ô tô, Lá xe ô tô, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật và thiết kế thời trang, Trồng trọt. Theo qui định mỗi giáo viên phải chuẩn bị 3 bài giảng gồm 1 bài lý thuyết, 1 bài thích hành, 1 bài tích hợp. Các giáo viên dự thi lựa chọn rút thăm ngẫu nhiên. Ông Huấn đánh giá, qua các bài giảng tham dự Hội giảng cho thấy phương pháp dạy học tích cực ( lấy người học làm trung tâm ) đã được áp dụng. Các bước lên lớp được thực hiện đầy đủ, các bài học có mục tiêu rõ giảng, chuẩn xác... Các cơ sở GDNN trên địa bàn có sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ giáo viên tham gia hội giảng... Các giáo viên tham gia hội giảng có tuổi đời trung bình là 31, trong đó giáo viên trẻ nhất sinh năm 1994.

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đang ôn luyện bài giảng chuẩn bị cho hội thi

Qui định chuẩn bị 3 bài khó nhưng mà rất hay !

Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, các lớp học đều đang nghỉ hè nhưng các giáo viên tham gia hội giảng vẫn miệt mài ôn luyện, giảng bài. Trong lớp, sinh viên, các thầy cô giáo và các chuyên gia đều ngồi nghe giảng để góp ý cho giáo viên.

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên (được cử tham gia Hội giảng nghề Điện tử công nghiệp) cho biết: công tác chuẩn bị cho các bài giảng đến nay đã gần xong. Nhà trường hỗ trợ tối đa về những điều kiện cơ sở chất để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, bên cạnh đó các chuyên gia và các thầy cô giáo trong trường đã cùng dự các giờ luyện giảng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm để qua đó hoàn thiện bài giảng dự thi. Khi được hỏi về điểm mới của hội giảng năm nay khi 3 giáo viên tham gia phải chuẩn bị cùng lúcc cả 3 bài bài giảng, cô Quyên cho rằng, đây là quy định rất khó nhưng cũng rất hay. Hay ở chỗ đã giáo viên dạy nghề thì dạy lý thuyết hay thực hành đều phải thuần thục.

Thầy Vũ Quang Khuê - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh cho biết: Hội giảng là một hoạt động rất quan trọng trong giáo dục nghề nghiệp. Đối với nhà trường còn quan trọng hơn, bởi hoạt động này đã trở thành thi giảng, thực hiện sát hạch từ cấp khoa và triển khai thi giảng cấp trường. Từ đó nhằm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Ông Lê Nho Luyện, Phó Vụ trưởng Vụ Nhà giáo Tổng cục GDNN cho biết, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là một hoạt động mang tính chuyên môn cao đối với đội ngũ nhà giáo; là nơi để nhà giáo có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm góp phần duy trì phong trào dạy tốt học tốt trong toàn ngành. Hội giảng năm nay quy định mỗi nhà giáo tham gia phải chuẩn bị 03 bài giảng (01 bài giảng lý thuyết, 01 bài giảng thực hành, 01 bài giảng tích hợp). Các bài trình giảng tại Hội giảng bao gồm: Bài giảng lý thuyết (thời gian trình giảng 45 phút), bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu, thời gian trình giảng 45 phút), bài giảng tích hợp (thời gian trình giảng 60 phút).

Đặc biệt, Hội giảng năm nay có sự tham gia của đội ngũ nhà giáo ở các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm ngày 01/01/2017, do đó nâng tổng số nhà giáo tham gia trình giảng khoảng 400 bài (gấp đôi Hội giảng năm 2015).

THIỀU VĂN LÝ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/san-sang-cho-hoi-giang-nha-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2018-d77654.html