Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã đến rất gần (diễn ra từ 27-30/6/2023). Ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc ôn tập, ổn định tâm lý cho học sinh; sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, công tác hậu cần... Mọi cố gắng, nỗ lực để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng lịch trình, đạt kết quả cao.

Ban Giám hiệu Trường THPT Kim Sơn C kiểm tra hồ sơ thí sinh.

Ban Giám hiệu Trường THPT Kim Sơn C kiểm tra hồ sơ thí sinh.

Thời điểm nước rút, các sĩ tử đang nỗ lực hết sức, tranh thủ ít ngày trước Kỳ thi để củng cố kiến thức, ổn định tinh thần, sẵn sàng bước vào Kỳ thi quan trọng nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Em Trần Long Vũ, học viên lớp 12A, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Sơn cho biết: Mục tiêu của em là phấn đấu vừa đỗ tốt nghiệp với điểm số cao, vừa được xét tuyển vào trường đại học tuyển khối C. Do đó, em đã phân bổ thời gian ôn tập những môn thi tốt nghiệp và ôn nâng cao 3 môn xét tuyển đại học. Em dành thời gian tham khảo nhiều dạng bài qua các trang web, trang mạng học tập để có cơ hội tiếp nhận nhiều thông tin, nhiều dạng câu hỏi hơn, giúp em bước vào kỳ thi đỡ hồi hộp, lo lắng, cố gắng làm tốt phần nhận biết, thông hiểu và vận dụng khó, đạt được kết quả cao nhất.

Theo hướng dẫn chương trình ôn tập của Bộ GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GD-ĐT xây dựng, phạm vi nằm trong chương trình THPT năm 2006, chủ yếu là chương trình lớp 12 và tăng cường nội dung vận dụng thực tiễn ở một số môn thi, qua đó nhằm từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thầy giáo Phạm Hữu Hội, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Sơn cho biết: Kỳ thi năm nay, Trung tâm có 261 học viên tham gia. Nắm vững định hướng của Bộ GD-ĐT, Trung tâm đã chỉ đạo các giáo viên sau khi kết thúc ôn tập ở trường, luôn dành thời gian gửi và chữa bài tập online cho học sinh có nhu cầu. Tạo điều kiện động viên học sinh cân bằng cho việc học, chia đều cho các môn nhằm ôn tập hiệu quả nhất.

Ngoài công tác ôn tập, đối với các trường được chọn làm điểm thi, hiện đang rà soát lại cơ sở vật chất như bàn ghế, thiết bị chiếu sáng, phòng y tế, các trang thiết bị làm việc của các phòng làm việc, điều kiện an toàn; hồ sơ, nhân sự tham gia kỳ thi, văn phòng phẩm, điểm thi dự phòng; tập huấn cho cán bộ, giáo viên tham gia làm thi… sẵn sàng cho việc tổ chức thi.

Lãnh đạo Trường THPT Ninh Bình- Bạc Liêu kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Hội đồng điểm thi.

Thầy giáo Đoàn Xuân Huỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình-Bạc Liêu cho biết: Điểm thi tại trường có tổng số 491 thí sinh dự thi, với 22 phòng thi. Trong đó, Trường THPT Ninh Bình-Bạc Liêu có 322 thí sinh (4 thí sinh tự do), Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An có 85 thí sinh và Trường THPT Trương Hán Siêu có 84 thí sinh. Để đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi, nhà trường đã bố trí đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cho điểm thi làm việc; bố trí đủ phòng cho lãnh đạo điểm thi, thanh tra thi ở lại qua đêm; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại điểm bảo quản đề, bài thi, bảo mật đề, bài thi theo quy định...

Tại các điểm thi khác trong tỉnh cũng đã được các nhà trường chuẩn bị chu đáo. Thầy giáo Nguyễn Trọng Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn C cho biết: Trước khi diễn ra Kỳ thi, nhà trường tổ chức họp, tuyên truyền tới phụ huynh lớp 12 về những điểm mới của Kỳ thi, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, học sinh thực hiện quy chế thi tốt nhất; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm bám sát, chuẩn bị tâm lý cho học sinh dự thi.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất được nhà trường đảm bảo cho kỳ thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho điểm thi làm nhiệm vụ, kiểm tra rà soát các phòng thi; địa phương, ngành Giáo dục đã kiểm tra các điều kiện an toàn tại điểm thi THPT Kim Sơn C và được đánh giá tốt. Hiện nay, cơ sở vật chất tại điểm thi được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ cho các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi và 302 thí sinh dự thi, với 13 phòng thi.

Đối với các gia đình có con tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng luôn đồng hành, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho con. Anh Đinh Quang Thảo, phố Đại Phong, phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình), phụ huynh có con dự thi tại điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết: Để động viên con bước vào Kỳ thi với tâm thế tốt nhất, gia đình tôi luôn quan tâm đến việc ôn tập cho cháu, không để con học quá sức và không gây áp lực cho con. Đồng thời thường xuyên chăm lo sức khỏe, động viên, giúp con ăn uống đầy đủ, có tâm lý tốt nhất bước vào Kỳ thi để làm bài tốt, đạt kết quả cao nhất theo năng lực của con.

Đồng chí Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hội đồng thi Ninh Bình có 24 điểm thi, với 11.149 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 487 phòng thi. Để tổ chức Kỳ thi, Sở GD-ĐT tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Sở GDĐT là cơ quan thường trực. Cùng với đó là sự phối hợp tham gia có trách nhiệm của các sở, ban, ngành như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Điện lực, Y tế, Giao thông, Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan truyền thông… Ban Chỉ đạo Kỳ thi tỉnh đã phân công cụ thể, chi tiết nhiệm vụ cho các cấp, các ngành để chủ động phối hợp đảm bảo tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ngành GD-ĐT dự kiến điều động gần 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, thanh tra thi. Dự kiến có 100 cán bộ các trường đại học do Bộ GD-ĐT điều động làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại tỉnh.

Ngành Công an dự kiến điều động 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an toàn cho Kỳ thi. Điện lực Ninh Bình, ngành Y tế và các ngành, đơn vị liên quan đã chủ động kế hoạch đảm bảo nguồn điện và công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

Các huyện, thành phố đều thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi để phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tỉnh. Tất cả đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng cho một Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và phấn đấu duy trì được kết quả cao.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/san-sang-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023/d20230626092610139.htm