Sẵn sàng cho lễ hội xuân Văn Miếu ở thành phố Hà Tĩnh

Những phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ hội xuân Văn Miếu tại TP Hà Tĩnh đang được các đơn vị liên quan triển khai gấp rút, đảm bảo tiến độ để sẵn sàng khai hội vào ngày 4/3 (tức 13/2 âm lịch).

Video: Văn Miếu trước thềm lễ hội xuân

Lễ hội xuân Văn Miếu được tổ chức trong khuôn viên Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 4-6/3/2023) với 2 phần: lễ và hội.

Để đảm bảo lễ hội diễn ra chu đáo, tạo sức lan tỏa, ngay từ đầu tháng 1/2023, bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, các phòng, ngành chức năng và địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Toàn cảnh Văn Miếu Hà Tĩnh.

Toàn cảnh Văn Miếu Hà Tĩnh.

Phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu UBND thành phố Hà Tĩnh thành lập ban tổ chức và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chủ trì dẫn lễ; chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá lễ hội.

Chịu trách nhiệm lớn trong triển khai các phần việc, từ 2 tháng nay, Trung tâm Văn hóa - truyền thông TP Hà Tĩnh đã tập trung vệ sinh, cắt cỏ, trồng hoa, cây cảnh, lên băng cờ khẩu hiệu, trang trí khu vực tổ chức lễ hội; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho lễ hội; trang trí khu vực lễ hội và xây dựng điều lệ, lên danh sách người tham gia hội cờ thẻ; chuẩn bị trưng bày sách báo xuân...

Nhiều hạng mục trang trí tại khu vực Văn Miếu đã hoàn thành.

Ông Từ Công Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông TP Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, các phần việc do đơn vị phụ trách đã cơ bản hoàn thành, phần trang trí khu vực tổ chức lễ hội là nội dung cuối cùng sẽ được chúng tôi hoàn thành vào chiều 3/3.

Bên cạnh triển khai công tác đảm bảo cho lễ hội, đơn vị cũng đang tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và tuyên truyền trực quan để toàn dân được biết, tham gia lễ hội”.

Cô Nguyễn Thị Phương - giáo viên âm nhạc Trường Tiểu học Thạch Quý luyện ngâm thơ cho học sinh.

Phòng GD&ĐT - đơn vị chủ trì tổ chức đêm thơ nhạc “Thành phố mùa xuân”, hiện đã phát động các câu lạc bộ thơ trong trường học chọn mỗi trường 5 bài thơ hay, để lựa chọn trình diễn tại đêm thơ nhạc.

Cô Nguyễn Thị Phương - giáo viên âm nhạc Trường Tiểu học Thạch Quý cho biết: “Nhà trường vinh dự có 2 tiết mục trình diễn tại đêm thơ nhạc “Thành phố mùa xuân” phục vụ lễ hội xuân Văn Miếu, vì vậy tranh thủ vào những buổi nghỉ học, cô trò lại tập trung để luyện tập ngâm thơ và múa phụ họa. Đến nay các tiết mục đều đã được luyện tập thành thục, chúng tôi đã sẵn sàng để tham gia tổng duyệt vào sáng 4/3 và trình diễn vào tối 4/3”.

Để phục vụ đêm thơ nhạc, Trường Tiểu học Thạch Quý đang tích cực tập luyện tiết mục cho học sinh.

Phường Thạch Linh - địa bàn nơi diễn ra lễ hội, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, điều lệ, tổ chức các giải đấu có tính chất trò chơi dân gian như: kéo co; nhảy bao bố; hai người đi ba chân... Đặc biệt, UBND phường cũng đang chuẩn bị các lễ vật để dâng tế thành hoàng làng tại Văn Miếu.

Phó Chủ tịch UBND phường Trần Xuân Quang cho biết: “Chúng tôi đã họp bàn và triển khai đến 11 tổ dân phố để chuẩn bị lễ tế chu đáo; các lễ tế sẽ được rước bằng lọng. Đây là cách để người dân địa phương tạ ơn thành hoàng làng, tri ân các vị tiên hiền khai nguồn đạo học và các danh nhân văn hóa; đồng thời góp phần phục dựng lễ hội văn hóa truyền thống của quê hương”.

Sân khấu chính đang được hoàn thiện.

Lễ hội xuân Văn Miếu 2023 được kỳ vọng tạo nên không gian văn hóa truyền thống đặc sắc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo của các đơn vị, lễ hội xuân Văn Miếu sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển du lịch dịch vụ, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, thu hút du khách về với thành phố Hà Tĩnh.

Hoạt động trong 3 ngày lễ hội

* Ngày 4/3/2023:

8h00: Khai mạc Hội sách xuân Quý Mão; tiếp đón các địa phương, cơ quan, đơn vị, Nhân dân và khách thập phương đến tham quan, dâng hương cầu may tại Văn Miếu

19h30’: Khai mạc Đêm thơ nhạc “Thành phố mùa xuân”.

* Ngày 5/3/2023

8h - 8h30: Khai mạc lễ hội.

8h30 - 9 giờ: Lễ tế và lễ xin chữ cầu may.

9h - 17h30: Hội cờ thẻ, hoạt động cho chữ của thầy đồ, tham quan trưng bày sách ảnh và tổ chức các trò chơi dân gian.

* Ngày 6/3/2023:

Trưng bày sách, ảnh; tổ chức các trò chơi, cho chữ và thắp hương tín ngưỡng, cầu may dân gian.

Hà Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/san-sang-cho-le-hoi-xuan-van-mieu-o-thanh-pho-ha-tinh/245180.htm