Sẵn sàng cho một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn

Thời điểm này, học sinh các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã chia tay năm học 2021-2022 để bước vào kỳ nghỉ hè. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi bị ngừng trệ thì đây là kỳ nghỉ hè được nhiều bạn nhỏ và phụ huynh mong đợi. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực tạo các sân chơi bổ ích cho trẻ thì nhiệm vụ bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực… cũng không thể lơ là.

Biểu diễn văn nghệ vui Tết Thiếu nhi của các em học sinh Trường Mầm non Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình).

Mùa hè - cơ hội trải nghiệm thú vị cho trẻ

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mùa hè năm nay là cơ hội để các bậc phụ huynh thực hiện những chuyến du lịch phù hợp với mong ước và lời hứa với con trẻ. Chị Nguyễn Thị Soan (huyện Hoa Lư) mong muốn mang lại cho con trẻ giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn trong mùa hè, nhưng thay vì đi du lịch xa, chị Soan lựa chọn đi du lịch ở ngay tại quê hương mình.

"Quê mình cũng rất nhiều cảnh đẹp, vì vậy năm nay tôi sẽ cho các con du lịch trải nghiệm ở chính quê hương mình. Ngoài ra, tôi cũng sẽ cho con về quê ngoại để các con được tham gia thu hoạch lúa, rau củ và biết làm những việc phụ giúp cho gia đình như quét nhà, chăm sóc cây cối, gấp quần áo… để các con biết trân trọng giá trị của lao động. Sau đó, căn cứ vào sở thích của con, tôi sẽ lựa chọn cho con tham gia vào lớp dạy kỹ năng sống, vừa là để thư giãn vừa là để tích lũy trải nghiệm, trang bị kỹ năng sống cần thiết. Nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, giúp cho trẻ được phát triển toàn diện, các địa phương trong tỉnh cũng đã chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch chuẩn bị các hoạt động để thu hút trẻ trong dịp hè.

Bà Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: Trong mùa hè năm nay, ngay từ cuối tháng 5, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan, triển khai các hoạt động đảm bảo cho trẻ một mùa hè vui tươi, bổ ích. Theo đó, huyện Gia Viễn đã giao nhiệm vụ cho Huyện đoàn tập trung chỉ đạo các đoàn cơ sở tổ chức đa dạng các hoạt động nhằm thu hút trẻ tham gia sinh hoạt tại lũy tre xanh. Chỉ đạo Trung tâm văn hóa chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sẵn sàng chiêu sinh các lớp năng khiếu cho trẻ như: võ thuật, múa hát, bơi lội…

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho mọi trẻ em đều được tận hưởng một mùa hè vui tươi, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các đội văn nghệ và tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ ở các nhà văn hóa thôn, xóm. Sau khi tập luyện, sẽ tổ chức các cuộc thi, giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị thôn, xóm. Qua đó, tạo sự hứng khởi cho không chỉ trẻ em mà cả người lớn, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nông thôn.

Bảo vệ trẻ bằng những hành động cụ thể

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn, tham gia các hoạt động bổ ích, lý thú, qua đó góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, mùa hè cũng là quãng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích, những vụ xâm hại, bạo lực… ở trẻ. Thực tế này đòi hỏi sự quan tâm và nhiều hoạt động thiết thực của các cấp, các ngành và đặc biệt là của mỗi gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ an toàn cho trẻ. Với mục tiêu tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, những năm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Theo đó, công tác truyền thông, tuyên truyền được chú trọng.

Trong năm đã có 93% người dân được tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với các hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với đó, ngành chức năng đã phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và xã hội các huyện, thành phố tổ chức các cuộc tư vấn trực tiếp về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em cho đội ngũ cán bộ xã, giáo viên các trường THCS, tiểu học, mầm non, trưởng các thôn, xóm, y tế thôn bản, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân và các bậc cha mẹ có trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn các xã, thị trấn.

Vui Tết Thiếu nhi tại Trường Mầm non Yên Hưng (Yên Mô).

Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh có nhiều hoạt động nhằm phát hiện, can thiệp sớm để chấm dứt hoặc giảm thiểu mức độ tổn hại do các nguy cơ gây tổn hại đang diễn ra với trẻ em. Trong đó, có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: khởi công, hỗ trợ xây dựng 12 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà "Nhân ái" cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phát động và duy trì có hiệu quả các mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", "Xe đạp 1.000 đồng giúp bạn đến trường", xây dựng "Quỹ vì bạn nghèo", "Quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó", thông qua đó quyên góp trao tặng xe đạp, quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập...

Đặc biệt, những trẻ em bị tổn hại như: mồ côi, bị bỏ rơi, lạm dụng thể chất, lạm dụng tình cảm, sao nhãng, xâm hại tình dục, vi phạm pháp luật… đã được các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai các hoạt động hỗ trợ, phục hồi và tái hòa nhập cho trẻ em. Các hoạt động can thiệp tác động tới cả trẻ em, cha mẹ trẻ và các thành viên trong gia đình nhằm giải quyết những nhu cầu tâm lý xã hội của trẻ em và khả năng bảo vệ trẻ em của cha mẹ và người chăm sóc trẻ em như: điều trị y tế, tư vấn, tham vấn, thăm gia đình, chăm sóc nhận nuôi tạm thời, đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh, hỗ trợ quay lại trường học, đào tạo dạy nghề, hỗ trợ tăng thu nhập cho gia đình... Trẻ em khuyết tật trong các gia đình nghèo, gia đình có khó khăn về kinh tế được hỗ trợ, giúp đỡ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng để hòa nhập cộng đồng.

Bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ hè của trẻ cũng là khởi đầu của Tháng Hành động vì trẻ em. Tháng Hành động vì trẻ em năm nay bắt đầu từ ngày 1-30/6, với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em". Đây là dịp cao điểm tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ; phòng tránh trẻ em bị tai nạn thương tích, bị đuối nước, xâm hại, bạo lực... cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

Đặc biệt, trong Tháng Hành động này, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cũng sẽ vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ em bị khuyết tật vận động… giúp các em có đủ sức khỏe để được học tập và vui chơi khỏe mạnh.

Đào Hằng- Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/san-sang-cho-mot-mua-he-vui-tuoi-bo-ich-va-an-toan/d2022060309117613.htm