Sẵn sàng cho ứng phó thiên tai, thảm họa

Để chuẩn bị lực lượng sẵn sàng và ứng phó chủ động cho mùa thiên tai đang đến gần, từ ngày 17 – 21/6, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khóa tập huấn năng lực đội ứng phó thiên tai cấp tỉnh thuộc Dự án 'Nâng cao năng lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp' - Dự án USAID

Tham dự khóa tập huấn có 20 học viên đến từ các ban chuyên môn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các huyện trọng điểm thiên tai, cán bộ đến từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn.

Các học viên sẽ được tập huấn những kiến thức, kỹ năng về đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Các học viên sẽ được tập huấn những kiến thức, kỹ năng về đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Đây là mô hình đội ứng phó thảm họa hỗn hợp được phát triển dựa trên mô hình đội Ứng phó thảm họa truyền thống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được hình thành từ năm 2016, các học viên sẽ được tập huấn những kiến thức, kỹ năng về đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; đánh giá thiệt hại và nhu cầu, lập kế hoạch và triển khai cứu trợ.

Khóa tập huấn cũng giúp cho các học viên chủ động tham mưu với Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các ban, ngành xây dựng kế hoạch ứng phó chủ động, sẵn sàng ứng phó khi thiên tai thảm họa xảy ra.

Các học viên thảo luận theo nhóm tại buổi tập huấn.

Cùng với mô hình này của Nghệ An, dự án USAID cũng triển khai tập huấn cho các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa và Cà Mau, nâng tổng số đội ứng phó thảm họa hỗn hợp cấp tỉnh là 8 đội trong tổng số 34 đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh, thành trong toàn hệ thống, với 181 đội thanh niên xung kích cấp huyện, và 389 đội Ứng phó thảm họa cấp xã sẽ là những lực lượng tiên phong trong việc triển khai các hoạt động cả trong giai đoạn dự báo, cảnh báo, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai thảm họa gây ra.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động của dự án hỗ trợ các địa bàn nâng cao năng lực trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện vào tháng 10/2015 và sẽ kết thúc vào tháng 9/2019 do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trần Sĩ Pha

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/san-sang-cho-ung-pho-thien-tai-tham-hoa-21904