Sẵn sàng diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Những ngày này, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đang tích cực phối hợp với các lực lượng khác chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, tăng cường luyện tập sẵn sàng diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh vào ngày 18-11.

Theo thống kê của Công an tỉnh: 10 tháng 2022, tỉnh ta xảy ra 4 vụ cháy (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), gồm cháy nhà dân, cháy nhà để xe, cháy kho hàng và cháy xe chở hàng, rất may không có thiệt hại về người. Thống kê ban đầu, thiệt hại trên 2 tỷ đồng (2 vụ cháy đang điều tra nguyên nhân, vẫn chưa thống kê hết thiệt hại). Nguyên nhân cháy xuất phát từ sự bất cẩn của người dân khi sử dụng lửa, sự cố chập điện… Điển hình vụ cháy lớn kho hàng tổng hợp của hộ ông Hoàng Trung Nghĩa, xã Trung Môn (Yên Sơn) trưa ngày 27-8 gây thiệt hại nhiều tỷ đồng đang được cơ quan chức năng điều tra. Vụ cháy tuy ở ngay cạnh Quốc lộ 2 nhưng do kho bằng kết cấu khung thép, mái tôn, cửa cuốn nên lực lượng chức năng mất nhiều thời gian, khó khăn triển khai công tác chữa cháy, cứu tài sản. Gần đây nhất là vụ cháy xảy ra lúc 12 giờ 58 phút ngày 4-11, tại nhà số 01 của gia đình ông Lục Minh T, thuộc tổ 2, phường Ỷ La (TP Tuyên Quang). Đây là cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh ngay gần chợ Ỷ La, các hộ liền kề cùng buôn, bán: Vàng mã, hàng tạp hóa… có nguy cơ cao thành vụ cháy lớn nếu không dập tắt kịp thời. Vụ cháy đã được dập tắt sau khoảng 30 phút nhưng ngọn lửa thiêu trụi nhiều hàng hóa và hệ thống dây điện, dây cáp trên cột điện trước nhà.

 Các lực lượng chuẩn bị phương án dùng đệm hơi triển khai cứu người trên nhà cao tầng.

Các lực lượng chuẩn bị phương án dùng đệm hơi triển khai cứu người trên nhà cao tầng.

Trước thực trạng các vụ cháy có nguy cơ gia tăng, năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với quy mô cấp tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Ban tham mưu huấn luyện và các tài liệu phục vụ. Công an tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu diễn tập. Cuộc diễn tập sẽ huy động khoảng 600 người (công an, quân đội, y tế, điện lực) và hơn 50 phương tiện (xe chữa cháy, xe nâng, xe chở nước, xe cứu thương). Địa điểm diễn tập tại Công ty cổ phần giấy An Hòa, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương), đây là doanh nghiệp sản xuất lớn có nguy cơ cháy nổ cao.

Mới đây chủ trì cuộc họp và đi kiểm tra thực địa diễn tập, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập là rất cần thiết khi tình hình cháy nổ diễn ra phức tạp thời gian qua. Qua đây sẽ giúp nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, chỉ huy chữa cháy và công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa nhiều lực lượng xử lý các tình huống tai nạn, sự cố, cháy, nổ lớn thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Giấy An Hòa khẳng định, Công ty đã chủ động phối hợp chuẩn bị tốt điều kiện cần thiết về nơi luyện tập, hậu cần, phương tiện, bố trí cán bộ, nhân viên và công nhân tham gia luyện tập đầy đủ nghiêm túc. Đây là cơ hội đơn vị đánh giá đúng năng lực, có kế hoạch trang bị, bổ sung thêm trang thiết bị (nếu cần thiết), đặc biệt là nâng cao ý thức, trách nhiệm toàn thể cán bộ, nhân viên, công nhân đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đồng chí Đinh Xuân Thủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, cuộc diễn tập lần này tổ chức song song trình chiếu phim cơ chế và diễn tập trên thao trường. Đơn vị đang tích cực phối hợp, hướng dẫn các lực lượng tập luyện theo kế hoạch, trọng tâm là phần diễn tập thực binh trên thao trường theo 4 giai đoạn. Tình huống giả định đám cháy ra và lây lan nguy cơ lan rộng ra các khu vực phân xưởng sản xuất, kho hóa chất, nguyên liệu sản xuất của công ty. Khói bao trùm khu vực rộng lớn, hàng trăm công nhân không kịp thoát nạn ở trên tầng 2, tầng 3. Các lực lượng đang luyện tập song song từ đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan, trinh sát đám cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn. Luyện tập tình huống cụ thể phá cửa, huy động xe thang, đệm hơi, cầu dây nghiêng… Đơn vị đang chủ trì, lên lịch luyện tập cụ thể cho từng đơn vị theo từng phân đoạn, ghép đội hình chung đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thực chất, hiệu quả.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần quyết tâm cao của các lực lượng tin rằng cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/san-sang-dien-tap-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-166070.html