Sẵn sàng đón chào năm mới

Không khí xuân bắt đầu rộn ràng, hiện hữu trên từng góc phố cũng như khắp các miền quê của Hà Nội khi công tác vệ sinh môi trường, trang trí hoa, cây cảnh đã cơ bản hoàn tất. Những sắc màu rực rỡ của đèn trang trí, cụm hoa tươi, băng rôn, cờ hoa mà các đơn vị phụ trách môi trường đô thị tu sửa, chỉnh trang đã góp phần điểm tô cho Hà Nội thêm sạch đẹp, văn minh hơn.

Tuyến đường trung tâm huyện Đông Anh rực rỡ cờ, hoa, băng rôn mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Quang Thái

Phố phường thêm rực rỡ

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới từ ngày 16-1 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) cho thấy, công tác trang trí Vườn hoa Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) đã được thực hiện. Nhanh tay trồng từng khóm hoa lộc thảo, tạo thành thảm hoa đầy sắc màu bên những gốc đào thế vừa được chuyển đến vườn hoa, chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân Công ty cổ phần Thảo viên xanh cho biết: "Cuối năm, các công nhân môi trường đô thị bận rộn, vất vả hơn. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui vì đang góp phần làm cho phố phường sạch, đẹp hơn trong những ngày Tết".

Một tuần nay, nhiều giá treo được lắp ráp trên các cột đèn dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Lớp hoa tươi với màu sắc rực rỡ như: Đào, hoa dạ yến thảo, hoa phong lữ… cũng đang được trồng mới tại các vườn hoa: Lý Thái Tổ, Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng... Cùng với đó, khu vực trung tâm thành phố và tại nhiều trục đường chính trên khắp địa bàn Thủ đô, hàng trăm lá Quốc kỳ, Đảng kỳ, pano chào đón năm mới; mừng Đảng - mừng Xuân đã được lắp đặt, tạo không khí Xuân tươi vui, rộn rã trên khắp nẻo đường.

Chụp ảnh cho con bên những cành đào đang khoe sắc thắm mới được trồng ven hồ Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Phương Ngân (P2208 chung cư Phú Gia, quận Thanh Xuân) hồ hởi: “Đường phố đã được trang hoàng để đón Xuân mới. Nhìn phố xá đẹp thế này, ai cũng thấy phấn khởi”.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố đã tổ chức trang trí cây hoa, cây cảnh tại 16 công viên, vườn hoa; bố trí các khay hoa, giỏ hoa treo, kết hợp cờ, đèn trang trí, biểu ngữ tại một số tuyến đường trung tâm. Công tác trang trí sẽ được duy trì đến hết ngày 4-2-2020.

Ông Bùi Quang Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, từ ngày 15-1 đơn vị đã bố trí đào, quất, hoa tươi, bức tranh hoa... trên các khu vực cầu, quảng trường, cổng ra vào và các tiểu cảnh trong Công viên Thủ Lệ; tăng cường công nhân dọn rác thường xuyên trong ngày; không để tình trạng đổ rác bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường.

Tại Công viên Thống Nhất, theo Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất Ma Kiên Hán, phục vụ người dân vào vui chơi trong ngày Tết, từ ngày 13-1, công ty đã trang trí thảm hoa hai bên cổng và các linh vật biểu tượng 12 con giáp bằng cây hoa nghệ thuật bên trong công viên... Cùng với đó, công ty huy động 100% cán bộ, công nhân viên tổ chức tổng vệ sinh, tưới nước rửa các trục đường chính trong công viên...

Nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội được trang hoàng để đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Yên Khánh

Chung tay làm đẹp Thủ đô

Cùng với thành phố, các quận, huyện cũng chủ động nguồn lực, tích cực triển khai trang trí cây xanh, cây hoa, đèn, pano chào đón năm mới trên địa bàn. Tại quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Vũ Linh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận cho biết, bên cạnh trang trí hoa tại các vườn hoa, quận còn “xã hội hóa” trang trí hoa ở các tuyến phố. Đến thời điểm này, quận đã vận động doanh nghiệp tài trợ 53 ang hoa; các cơ quan, gia đình, nhà hàng có mặt tiền treo 315 chậu hoa và 50 giỏ hoa.

Hiện các công trình trên trục tuyến phố chính như: Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ, Hàng Ngang - Đồng Xuân đều treo chậu hoa, giỏ hoa tại mặt tiền. Ngoài ra, quận còn trang trí 6 tác phẩm điêu khắc sắp đặt, có tính tương tác với công chúng xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Việc lắp đặt các tác phẩm này hoàn thành vào ngày 21-1-2020.

Tại huyện Đông Anh, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Nguyễn Quang Đặng cho hay, cùng với trang trí cây hoa, cây cảnh, huyện còn cải tạo, bổ sung hệ thống đèn trang trí tại một số tuyến đường giao thông trọng điểm... Thị xã Sơn Tây cũng đang tích cực trang trí các ang hoa, chậu hoa, giá hoa đào, đỗ quyên, trạng nguyên... tại các đảo giao thông.

Tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa: Hỏa Lò, Cột cờ Hà Nội... các đơn vị chức năng trang trí đón Tết kết hợp các biểu ngữ, pano kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phục vụ lễ hội. Ông Nguyễn Nam Nho, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khu di tích đền Sóc (huyện Sóc Sơn) nhấn mạnh, từ trước ngày 14-1, trung tâm đã dọn vệ sinh toàn bộ tuyến đường đi bộ lên, xuống khu di tích; trang trí cờ, pano, bảng biển suốt dọc tuyến đường dài 3,5km từ quốc lộ 3 đến chân đền Sóc. Đồng thời, tu sửa 4 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; bổ sung hệ thống thùng rác dọc các lối đi, bố trí thêm nhân lực thu gom rác thải để không gian khu di tích luôn sạch, đẹp.

Bảo đảm vệ sinh môi trường tại các địa điểm diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) Nguyễn Hữu Tiến cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tăng cường vệ sinh phục vụ Tết Nguyên đán và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, đơn vị yêu cầu các chi nhánh: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tăng cường thu gom rác hằng ngày bằng xe cơ giới, tăng cường công nhân duy trì nhặt rác. Urenco cũng chuẩn bị 50 nhà vệ sinh công cộng lưu động lắp đặt tại các nơi vui chơi công cộng, điểm bắn pháo hoa...

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng khẳng định, để bảo đảm chất lượng cảnh quan trang trí, Sở đã đề nghị các địa phương hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trang trí, hạn chế để xảy ra hiện tượng mất trộm, phá hoại... Đồng thời, chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật rà soát, tăng cường việc duy trì bồn hoa, thảm hoa, hệ thống chiếu sáng, bảo đảm những không gian này luôn sạch, đẹp phục vụ người dân vui chơi, đón Tết.

Với sự góp công, góp sức của các đơn vị liên quan trong công tác vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quan đường phố, khắp nơi trên địa bàn Hà Nội đang tràn ngập không khí mùa Xuân vui tươi, hứa hẹn những thắng lợi mới trong năm mới Canh Tý 2020.

Dạ Khánh - Vĩnh Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956080/san-sang-don-chao-nam-moi