Sẵn sàng đón đại biểu quốc tế dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM 13

Chiều 1/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành chủ trì buổi làm việc với các đơn vị để thống nhất công việc chuẩn bị đón, tiễn đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13 (gọi tắt là Hội nghị ASEM 13) tại Quảng Ninh (9-10/10/2019).

Trang web phục vụ cho việc đăng ký tham dự của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị .

Trang web phục vụ cho việc đăng ký tham dự của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị .

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Quảng Ninh… thực hành các tình huống phát sinh trong quá trình đón, tiễn đại biểu quốc tế.

Cụ thể, tại sân bay quốc tế Nội Bài, cán bộ, công chức thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài sẽ phối hợp xác định cửa ra máy bay của các đoàn đại biểu quốc tế, hướng dẫn khách vào làm thủ tục nhập cảnh.

Các cán bộ, công chức Hải quan được phân công đón khách chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trên đường di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài đến Quảng Ninh.

Phó Tổng cục trưởng khẳng định Hải quan Việt Nam đã và đang tích cực hoàn tất các công tác chuẩn bị để Hội nghị ASEM 13 diễn ra chu đáo, thành công, đảm bảo an ninh, an toàn, giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước tươi đẹp, con người Việt Nam mến khách.

Việc đăng cai Hội nghị ASEM 13 của Hải quan Việt Nam là một hoạt động cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hải quan Việt Nam trên diễn đàn hợp tác ASEM.

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia giải quyết các mối quan tâm chung, cũng như đề xuất định hướng hợp tác Hải quan ASEM, tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác từ các cơ quan Hải quan của các nước ASEM, đặc biệt là các nước đối tác châu Âu với ưu thế về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy quan quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực với các đối tác châu Âu quan trọng.

Đặc biệt, việc đăng cai Hội nghị ASEM 13 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam cũng như của Hải quan Việt Nam nhằm khẳng định sự hợp tác và tuân thủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan, củng cố lòng tin của các đối tác hải quan cũng như đối tác thương mại, nâng cao thương hiệu uy tín của hàng Việt Nam.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/san-sang-don-dai-bieu-quoc-te-du-hoi-nghi-tong-cuc-truong-hai-quan-asem-13-112488.html