Sẵn sàng đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến trường

Theo kế hoạch, trẻ mầm non, học sinh tiểu học và học sinh khối lớp 6 tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2, sau gần 10 tháng ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19. Hiện tại, các cơ sở giáo dục đã chủ động lên các phương án, kịch bản sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học với quyết tâm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh được đặt lên hàng đầu.

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình vệ sinh lớp học, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình vệ sinh lớp học, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Không chờ đến thời điểm này, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đã tất bật chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh trường, lớp để đón học sinh quay lại trường học. Với 22 lớp, tổng số 615 học sinh, mọi công đoạn tiêu độc, khử trùng, trang bị các vật tư y tế, cơ sở vật chất để giảng dạy đều được Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, phường 18, quận 4 chuẩn bị sẵn sàng. Cô Trần Thị Uyên Trang, chủ nhiệm lớp 4/1, Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình cho biết: “Cảm xúc của tôi bây giờ thấy rất vui vì sắp được trực tiếp giảng dạy các em sau thời gian dài dạy học trực tuyến. Các em cũng mong muốn được đến trường, khi cô giáo thông báo có thể đón Tết Nguyên đán xong các em được đến trường học trực tiếp thì các em rất vui mừng và háo hức.

Khi cô giáo bảo các em chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng, quần áo thì các em nói ba mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Coi như các em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để trở lại với lớp học”. Cô Uyên Trang cũng cho biết thêm: Trước Tết Nguyên đán, Ban Giám hiệu nhà trường thông báo sau Tết sẽ dạy học trực tiếp, các giáo viên và nhân viên nhà trường rất háo hức sắp xếp bàn ghế, lau chùi, quét dọn lớp học, khuôn viên nhà trường. Sau Tết Nguyên đán, các giáo viên bắt tay ngay vào việc sát khuẩn bàn ghế, dụng cụ học tập, trang trí lại lớp học… với tâm thế lúc nào cũng chuẩn bị lớp học sạch sẽ, bảo đảm an toàn đón các em đến lớp. Trong hai tuần đầu khi các em đi học, các giáo viên không dạy chương trình bài mới mà ôn lại nội dung, chương trình các em đã học trực tuyến. Đồng thời, ổn định tình hình lớp học cho các em vui chơi để làm quen với lớp học, làm quen phương pháp phòng, chống dịch, không tạo áp lực và tạo tâm lý thoải mái cho các em.

Thầy Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình chia sẻ: “Để chuẩn bị đón học sinh đến trường, nhà trường đã xây dựng các kế hoạch, phương án, các kịch bản để diễn tập đón học sinh trở lại trường, cũng như việc xử lý khi phát hiện các ca bị nhiễm Covid-19 tại các lớp học. Trường cũng tổ chức các đợt tập huấn như tổ chức diễn tập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện xử lý các ca nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, trường cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế, các điều kiện cần thiết để trình UBND quận 4 ra quyết định Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình đủ điều kiện để đón các em trở lại trường học trực tiếp. Trước khi học sinh quay trở lại lớp học, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh và lấy ý kiến tất cả phụ huynh của các lớp, kết quả hơn 90% phụ huynh học sinh đồng ý cho học sinh trở lại trường.

Việc phụ huynh đồng ý cho học sinh trở lại trường ở thời điểm này là rất đúng đắn, bởi vì, trong nhiều tháng các em phải học trực tuyến, không được đến lớp để gặp bạn bè, thầy cô. Đây được xem là cơ hội và là quyết định đúng của thành phố, cũng như của Chính phủ trong việc quyết tâm đưa các em đến trường trong giai đoạn cần thiết và quan trọng này”. Theo thầy giáo Lê Ngọc Phong, trong tuần đầu và tuần thứ hai khi học sinh trở lại học trực tiếp, Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình tập trung hướng dẫn cho các học sinh những kỹ năng, thói quen trong phòng, chống dịch Covid-19. Sau đó, nhà trường tập trung cho các hoạt động về vận động, tăng cường các hoạt động kỹ năng sống. Bởi, sau nhiều tháng các em không được vận động khi phải ở nhà học trực tuyến, nhà trường tăng cường các hoạt động vận động để rèn luyện thể chất cho các em có sức đề kháng, có tinh thần học tập tốt hơn.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, có hơn 80% số phụ huynh tiểu học có con học từ lớp 1 đến lớp 5 đăng ký cho con đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Khoảng gần 20% số phụ huynh học sinh tiểu học chưa đăng ký cho con em đi học lại vì nhiều lý do như còn lo lắng về dịch Covid-19, hiện đang ở các tỉnh chưa trở lại TP Hồ Chí Minh… Theo kế hoạch, ngày 14/2, các cơ sở giáo dục tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay trở lại trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi đi học trực tiếp. Các trường phải chủ động tổ chức lớp học bảo đảm tuân phủ quy định, tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, trước khi trẻ đến trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn đủ điều kiện đón trẻ đến học trực tiếp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ. Đối với bậc tiểu học, các trường ở những địa phương thuộc cấp độ 1 (vùng xanh) có thể dạy học hai buổi và tổ chức bán trú cho tất cả các khối. Ở địa phương thuộc cấp độ 2 (vùng vàng) trong tuần đầu tiên, nhà trường được dạy học hai buổi, bán trú cho khối lớp 1, 2. Với khối lớp 3, 4, 5, học sinh chỉ học trực tiếp một buổi. Các trường ở địa bàn cấp độ 3 (vùng cam) chỉ tổ chức cho khối lớp 1, 2 học một buổi. Địa bàn thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ), cấp tiểu học học trực tuyến.

Bài và ảnh: KHÁNH TRÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-chung1/san-sang-don-tre-mam-non-hoc-sinh-tieu-hoc-den-truong-685294/