Sẵn sàng hướng tới Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên cho biết: Tính đến ngày 30/4/2023, LĐLĐ quận Long Biên đã chỉ đạo thành công 312/312 Công đoàn cơ sở (đạt 100%) tổng số các Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, trong đó có 310 đơn vị tổ chức Đại hội và 2 đơn vị tổ chức Hội nghị.

312/312 Công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở

Thông tin về kết quả tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Bám sát kế hoạch của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Thông tri của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên, LĐLĐ quận Long Biên đã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết và các hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức, nhân sự, tuyên truyền Đại hội; tập huấn công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị cho 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc.

LĐLĐ quận đã lựa chọn 3 Công đoàn cơ sở để tổ chức Đại hội Công đoàn điểm (Công đoàn Cơ quan phường Thạch Bàn, Công đoàn Trường Tiểu học Gia Thụy và Công đoàn Công ty cổ phần Nicotex).

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa (thứ ba từ phải sang) và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm (thứ tư từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Nicotex ra mắt tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa (thứ ba từ phải sang) và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm (thứ tư từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Nicotex ra mắt tại Đại hội.

Sau Đại hội điểm, LĐLĐ quận đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, trang trí tuyên truyền, điều hành Đại hội, gửi toàn bộ các văn bản hướng dẫn Đại hội, Hội nghị, các biểu mẫu liên quan đến công tác trước, trong và sau Đại hội, Hội nghị để các Công đoàn cơ sở nghiên cứu tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ quận Long Biên, các Công đoàn cơ sở đã thực hiện quy trình công tác nhân sự 5 bước đối với nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và quy trình 3 bước đối với nhân sự chức danh Chủ tịch Công đoàn bầu trực tiếp tại Đại hội.

Qua đó, LĐLĐ quận đã làm việc với cấp ủy, Thủ trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị về nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch Công đoàn, với các phương châm: Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là nhân sự Chủ tịch Công đoàn theo đúng chủ trương của Thông tri 11/TT-QU của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên.

Kết quả, đến nay 100% Chủ tịch Công đoàn có chức vụ chuyên môn từ Tổ trưởng trở lên. Trong đó: 14/14 Chủ tịch Công đoàn phường là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; 7/10 Chủ tịch Công đoàn Cơ quan hành chính là cấp phó Cơ quan; 57/87 Công đoàn cơ sở khối trường Chủ tịch Công đoàn là Phó Hiệu trưởng, số còn lại là Tổ trưởng chuyên môn hoặc cấp ủy Chi bộ.

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên.

Song song với đó, LĐLĐ quận cũng chỉ đạo tinh gọn bộ máy, tinh giảm cán bộ Công đoàn cơ sở. Kết quả, LĐLĐ quận yêu cầu tinh giảm số lượng Ban Chấp hành theo đúng Hướng dẫn 56/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời với đặc thù riêng của LĐLĐ quận Long Biên yêu cầu giảm số lượng tổ Công đoàn (đa số còn 3 tổ Công đoàn), Công đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên không thành lập Tổ Công đoàn. Các đồng chí là Tổ trưởng Công đoàn đồng thời là nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Kết quả, thông qua Đại hội, 310 Công đoàn cơ sở đã tiến hành Đại hội, giảm được 590 tổ Công đoàn và giảm 1.071 cán bộ Công đoàn (do giảm tổ và lồng ghép Tổ trưởng Công đoàn đồng thời là ủy viên Ban Chấp hành).

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo quy định, các Công đoàn cơ sở khi tiến hành Đại hội phải được sự phê duyệt của LĐLĐ quận Long Biên về nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh. Theo đó, các Công đoàn cơ sở đã tiến hành Đại hội đều được LĐLĐ quận phê duyệt nhân sự tham gia giới thiệu Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh. Chức danh Chủ tịch Công đoàn bầu tại Đại hội được niêm yết công khai trước khi tiến hành Đại hội ít nhất 5 ngày làm việc.

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên tích cực hưởng ứng Cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

“Các Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt hướng dẫn của LĐLĐ quận, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo văn kiện và nhân sự cho Đại hội, đã báo cáo cấp ủy và Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội, Hội nghị. Quá trình tổ chức và điều hành Đại hội, Hội nghị bám sát chương trình theo hướng dẫn của LĐLĐ quận Long Biên, không khí đại hội trang nghiêm, thảo luận văn kiện khá sôi nổi, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao; Đoàn Chủ tịch điều hành chuẩn bị kỹ, phân công rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên điều hành Đại hội. Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở đã thực sự là ngày hội lớn của đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng đánh giá.

Dự kiến Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 18 và 19/7/2023. Hiện, LĐLĐ quận đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị các bước, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2023 - 2028, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên ((6/11/2003 - 6/11/2023).

Đại hội các Công đoàn cơ sở quận Long Biên đã bầu ra 1.483 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và 169 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V.

Số ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn tham gia lần đầu: 701 đồng chí (chiếm 47,26%). Số ủy viên Ban Chấp hành là nữ: 1.091 đồng chí (chiếm 73,56%). Số ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ quản lý: 173 đồng chí (chiếm 11,66%). Số ủy viên Ban Chấp hành là Đảng viên: 524 đồng chí (chiếm 35,33%).

Số Chủ tịch Công đoàn cơ sở tái cử là: 147/310 (chiếm 47,41%). Chủ tịch Công đoàn cơ sở là lãnh đạo, quản lý: 103 đồng chí. Đã có 303/310 (đạt 97,74%) Công đoàn cơ sở tiến hành bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn được bầu trực tiếp tại Đại hội đều đạt kết quả phiếu bầu cao, đa số đạt 100% phiếu bầu.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/san-sang-huong-toi-dai-hoi-cong-doan-quan-long-bien-lan-thu-v-nhiem-ky-2023-2028-155450.html