Sẵn sàng hy sinh lợi ích vì dự án vành đai 3

Huyện Bình Chánh là địa phương cuối cùng chi trả bồi thường dự án đường vành đai 3, song cũng sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Video: Sẵn sàng hy sinh lợi ích vì dự án vành đai 3

Chiều 9-5, UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần 2 của dự án đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua huyện Bình Chánh.

Sẵn sàng hy sinh lợi ích vì tương lai

Tại buổi nhận tiền bồi thường chiều 9-5, ông Phan Văn Á, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, cho biết ông là một trong những hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường và cũng là hộ có diện tích đất bị thu hồi nhiều nhất. Ông Á cho biết gia đình ông bàn giao khoảng 4.000 m2, ước tính số tiền bồi thường thực nhận khoảng 14 tỉ đồng.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo bồi thường, GPMB vành đai 3 cũng tới thực địa tại một khu vực thuộc dự án đường vành đai 3 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Tại đây, Ban chỉ đạo bồi thường, GPMB đã trao đổi với bà con về việc có nhiều đối tượng nhận hỗ trợ hoa màu trên đất (trường hợp đi thuê đất) sẽ được xác định trực tiếp là ai để chi trả thực tế hoa màu, cây trồng, vật nuôi cho người dân. Tuy nhiên tới thời điểm này có sự cho thuê đi thuê lại, dẫn đến việc xác định đối tượng nhận chi trả rất khó khăn.

Theo ông Á, ông đồng ý nhận tiền bồi thường sớm vì đây là dự án trọng điểm của TP nên ông mong dự án sớm hoàn thành để người dân được hưởng lợi. Ông cũng mong các hộ dân khác nhanh chóng bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai.

“Chính quyền địa phương thường xuyên tiếp xúc, vận động, tôi cũng hiểu rõ đất của gia đình mình được quy hoạch từ lâu nên chúng tôi ủng hộ, chấp thuận bàn giao ngay khi tiếp xúc với chính quyền. Dự án giao thông này rất quan trọng. Đất nước muốn đi lên, người dân phải biết hy sinh một phần lợi ích để thế hệ sau được hưởng lợi” - ông Á kỳ vọng.

Tương tự, một hộ dân khác có 600 m2 cũng nhanh chóng bàn giao cho chính quyền và nhận tiền bồi thường. “Tuy diện tích gia đình tôi ít nhưng chính quyền có chủ trương, vận động nên gia đình tôi bàn giao ngay” - hộ dân này nói.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh cho biết hôm nay (9-5) huyện đã chi trả bồi thường cho 23 hộ dân đầu tiên có dự án đường vành đai 3 đi qua. “Huyện Bình Chánh đang trên đà phát triển và dự án đường vành đai 3 là dự án trọng điểm của TP. Đầu tiên là huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức… đến nay huyện Bình Chánh cũng đã chi trả bồi thường cho bà con. Tất cả dự án bồi thường đều có những khó khăn riêng, song với sự chỉ đạo và quan tâm nên bà con huyện Bình Chánh đã ủng hộ và bàn giao mặt bằng” - ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, dự án đường vành đai 3 là dự án có quy mô lớn nhất, với 15 km đi qua địa bàn huyện Bình Chánh, với 393 tổ chức, cá nhân. Ông Thanh gửi lời cám ơn bà con đã hy sinh, bàn giao đất để cùng xây dựng tuyến đường vành đai 3. “Bà con đã góp sức rất lớn để xây dựng dự án đường vành đai 3, xây dựng đô thị vệ tinh trong thời gian tới, tạo điều kiện phát triển địa phương - huyện Bình Chánh trong tương lai”’ - ông Thanh nói.

Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng vành đai 3 thực địa tại một khu đất thuộc dự án đường vành đai 3 trên địa bàn huyện Bình Chánh. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng vành đai 3 thực địa tại một khu đất thuộc dự án đường vành đai 3 trên địa bàn huyện Bình Chánh. Ảnh: ĐÀO TRANG

Sớm bàn giao mặt bằng

Ông Lôi Đại Phong, Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Bình Chánh, cho biết hiện nay công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đang được huyện Bình Chánh triển khai đúng tiến độ đề ra.

Theo đó, ít nhất tới tháng 6, huyện Bình Chánh sẽ cam kết đủ 70% mặt bằng phục vụ dự án. Riêng đợt đầu (ngày 9-5), huyện Bình Chánh chi trả bồi thường cho 23 hộ dân và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Ước tính trong giai đoạn 1, huyện Bình Chánh sẽ chi trả khoảng 416 tỉ đồng cho 261 trường hợp. Tổng số tiền cần chi trả cho toàn bộ dự án khoảng 1.500 tỉ đồng cho 150 ha.

“Thời gian tới, huyện Bình Chánh chia làm ba tổ để tiếp tục tiếp xúc, vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Kế hoạch mà Thành ủy và UBND TP yêu cầu các địa phương phấn đấu đạt 90% mặt bằng cũng thực sự là áp lực lớn, song huyện Bình Chánh sẽ nỗ lực hết sức” - ông Phong chia sẻ.

Theo ông Phong, đợt này, ban bồi thường đã phối hợp với ngân hàng để mở tài khoản và bà con có thể nhận tiền bồi thường thông qua tài khoản ngân hàng. Chỉ trong vòng một ngày, người dân sẽ nhận được tiền chi trả bồi thường dự án. “Chúng tôi sẽ làm tốt nhất, nhanh nhất cho bà con để thực sự đưa dự án này thành dự án kiểu mẫu của TP.HCM nói chung và huyện Bình Chánh nói riêng” - ông Phong nhận định.•

Hóc Môn chi trả bồi thường đạt gần 600 tỉ đồng

Đánh giá về kết quả chi trả bồi thường, GPMB, ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP, Phó Trưởng Ban chỉ huy bồi thường, GPMB vành đai 3, cho biết đến nay các địa phương đã thực hiện tốt Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, riêng huyện Hóc Môn thực hiện tốt nhất trong việc vận động người dân và đến nay huyện Hóc Môn đã chi trả bồi thường cho đường vành đai 3 đạt gần 600 tỉ đồng. TP Thủ Đức đã chi trả gần 82 tỉ đồng, huyện Củ Chi đạt 106 tỉ đồng.

“Với vai trò phó trưởng Ban chỉ huy bồi thường, GPMB vành đai 3, tôi đã tham mưu chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các địa phương thành lập tổ công tác giống như huyện Hóc Môn. Tổ này sẽ xuống từng hộ dân để tuyên truyền, vận động và đến nay đã mang lại hiệu quả. Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án đường vành đai 3” - ông Trực nói.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/san-sang-hy-sinh-loi-ich-vi-du-an-vanh-dai-3-post732550.html