Sẵn sàng mọi phương án ứng phó siêu bão Mangkhut

Siêu bão Mangkhut có thể sẽ đổ bộ trực tiếp đến đất liền nước ta vào ngày 17/9, đây là cơn bão mạnh và có vùng ảnh hưởng rộng với bán kính lên tới 200km. Siêu bão MangKhut với cường độ cấp 17 đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippin và dự báo sẽ đi vào Đông Bắc biển Đông trong sáng ngày 15/9 với sức gió cấp 14-15, giật cấp 17. Các cơ quan dự báo quốc tế cùng chung nhận định, siêu bão MangKhut khi vào Vịnh Bắc Bộ vào trưa chiều ngày 16/9 vẫn giữ cường độ rất mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta vào ngày 17/9. Vùng ảnh hưởng của bão gồm 27 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra. Đáng lưu ý là các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng đã gần đầy nước và hơn 2000 hồ chứa thủy lợi đã tích đầy nước. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 418km đê biển chỉ chống được bão cấp 10. Ngoài ra, có trên 600.000ha lúa, hơn 140.000 nghìn ha cây ăn quả và 80.000ha cao su ở Bắc Trung Bộ có khả năng bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ. Kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú. Tùy theo tình hình cụ thể của địa phương, thực hiện cấm biển, kể cả các tàu vận tải và tàu du lịch xong trước 10h00 ngày 16/9/2018. Việc sơ tán dân hoàn thành trước 17 giờ ngày 16/9/2018.Cấm giao thông trên các vị trí trọng điểm đặc biệt là với cầu vượt biển. Đối với các tỉnh khu vực ven biển, xem xét cho học sinh nghỉ học vào ngày 17/9/2018. Liên tục cập nhật tình hình, tính toán toán phương án vận hành liên hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/san-sang-moi-phuong-an-ung-pho-sieu-bao-mangkhut